FBI công bố hồ sơ về Steve Jobs

ANTĐ -Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố một tài liệu gần 200 trang về Steve Jobs, nhà sáng lập lừng danh của tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới Apple, trong đó hé lộ nhiều thông tin chưa từng được biết đến về cuộc đời và con người của huyền thoại công nghệ quá cố này. Hồ sơ về Steve Jobs được chuẩn bị khi ông được xem xét bổ nhiệm vào Hội đồng Xuất khẩu của cựu Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1991.

Để xây dựng tập tài liệu này, FBI đã phỏng vấn các đồng nghiệp, bạn bè, thành viên trong gia đình, thậm chí hàng xóm của huyền thoại công nghệ người đã qua đời ở tuổi 56. FBI cũng phỏng vấn Steve Jobs, trong đó ông thừa nhận từng sử dụng cần sa khi còn học THPT và đại học. Theo hồ sơ, Steve Jobs có liên quan đến một số vụ kiện khi là giám đốc điều hành Apple. Cùng với hồ sơ về Steve Jobs, FBI còn công bố báo cáo điều tra về việc một đối tượng không rõ danh tính gọi điện cho Apple đòi 1 triệu USD nếu không sẽ cho nổ bom vào tháng 2-1985. Tuy nhiên, không có quả bom nào được tìm thấy và tiền cũng không được giao.