Europol phá mạng lưới buôn người quy mô lớn

ANTĐ - Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa bắt giữ 103 đối tượng tại 10 nước trong đợt triệt phá đường dây buôn người lớn nhất châu lục này. 

Cảnh sát kiểm tra một xe tải đi vào biên giới Đức-Ba Lan

Hơn 1.200 cảnh sát tại Croatia, Cộng hòa Czech, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Kosovo đã tiến hành lục soát 117 căn nhà, tịch thu một số lượng lớn điện thoại di động, máy tính xách tay, sao kê ngân hàng, súng trường bán tự động và đạn dược, cùng hơn 176.500 euro (240.000 USD) tiền mặt. “Những người bị bắt tình nghi liên quan đến việc đưa một số lượng lớn người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU)”, Europol cho biết. Theo Europol, đường dây này thường đưa người nhập cư từ Trung Đông, đặc biệt là Libya, Iraq và Syria, chủ yếu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Tây Bankal vào EU. Nhiều nạn nhân bị chết trên đường, trong đó có vụ 16 người bị chết đuối tại sông Tisza gần biên giới Hungaria - Serbia. Hiện cảnh sát tiếp tục truy bắt 20 nghi can khác trong đường dây trên.