Đức buộc tội phản quốc đối với gián điệp của Nga và Mỹ

ANTĐ - Các công tố viên Đức cho biết, họ đã buộc tội phản quốc đối với một cựu nhân viên của Cơ quan tình báo Đức (BND) do người này đã chuyển các tài liệu mật đến cho Nga và Mỹ.

Người đàn ông này có tên Markus R. 32 tuổi, đã bị bắt giữ vào năm 2014. Đây được cho là vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa Washington và Berlin, cũng như nối tiếp với đó là hàng loạt vụ lùm xùm khác về chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) với các quan chức Đức.

Hoạt động chuyển tài liệu cho Mỹ được Markus làm từ năm 2008 đến 2014

Markus bị cáo buộc đã chuyển các tài liệu mật tới Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ năm 2008 đến 2014 để đổi lại số tiền khoảng 95.000 euro. Vào giữa năm 2014, Markus cũng chuyển tiếp 3 tài liệu nội bộ khác cho toà lãnh sự của Nga tại thành phố Munich.

Bị bắt vào tháng 4-2014 do nghi ngờ gián điệp cho Mỹ, Markus đã bị truy tố vào ngày 11-8 năm nay với 2 tội danh, đánh cắp tài liệu mật và tham nhũng. Hiện Markus vẫn đang bị tạm giam và chưa đưa ra lời tuyên bố nào về việc này.

Markus đã làm việc ở BND từ tháng 12-2017, chỉ ít lâu trước khi quyết định làm gián điệp cho CIA. Từ tháng 5-2008 đến khi bị bắt, anh này công tác tại văn phòng phụ trách bảo vệ các binh sĩ phục vụ tại nước ngoài nên tiếp cận được với rất nhiều tài liệu nhạy cảm.

Các công tố viên Đức cũng khẳng định rằng, những tài liệu Markus chuyển cho Nga có thể nguy hại đến an ninh Đức và những tội danh trên khiến anh có thể phải ngồi tù ít nhất một năm.