Vụ đánh bom tại Bangkok không liên quan đến thế lực nước ngoài

ANTĐ - Chính phủ Thái Lan cho biết, vụ đánh bom tại Bangkok vào tối ngày 17-8 không liên quan tới các nhóm khủng bố quốc tế.

Đại tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên của hội đồng quân sự Thái Lan cho biết, kết luận sơ bộ của các nhà điều tra là vụ việc không liên quan đến các tổ chức bên ngoài Thái Lan, tuy nhiên, nghi phạm chính trong vụ đánh bom này có thể là người nước ngoài do có dáng người khá cao lớn.

Cuộc đánh bom tại đền Erawan ở trung tâm Bangkok vào tối ngày 17-8 đã khiến 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát Thái Lan cho biết, có ít nhất 10 người bị tình nghi tham gia vào vụ đánh bom này.  Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Thái Lan, ông Somayot Pumpanmuang tin rằng, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch ít nhất 1 tháng trước đó.

Phác họa chân dung nghi phạm chính trong vụ đánh bom tối 17-8

Lệnh bắt giữ đã được ban bố đối với người đàn ông để lại một chiếc ba lô ngay trước khi xảy ra vụ nổ, được ghi lại bởi camera an ninh tại hiện trường. Một khoản tiền trị giá 1 triệu bath, tương đương với 28.000 USD, đã được treo thưởng cho người cung cấp những thông tin chính xác để bắt giữ thành công nghi phạm này.

Cảnh sát Thái Lan cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol trong việc truy bắt thủ phạm.

Đền thờ Erawan là nơi thiêng liêng cho những người theo đạo Hindu và rất nổi tiếng đối với các Phật tử và du khách Trung Quốc, tuy nhiên, giới chức trách Thái Lan không cho rằng, vụ đánh bom này nhằm vào người Trung Quốc. Nạn nhân chủ yếu trong vụ đánh bom vừa qua là công dân Thái Lan, ngoài ra còn có nhiều người thiệt mạng khác đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Anh, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Thủ tướng Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha, đã gọi vụ đánh bom này là “cuộc tấn công tồi tệ nhất từ trước đến nay” vào nước này.