Đóng góp quan trọng xây dựng Thủ đô

ANTĐ - Sáng 22-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các mục sư và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Khẳng định những đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, trong đó có Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) trong các phong trào của địa phương, góp phần vào thành tựu chung của Thủ đô và đất nước trong những năm qua, bà Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng hướng giáo dân thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa xây dựng Thủ đô và đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) khẳng định, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục hướng tín hữu sống phúc âm trong lòng dân tộc, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước. Nhân dịp này, Mục sư cũng cảm ơn chính quyền quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Bông đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thánh sinh hoạt tôn giáo.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng Giáng sinh hai giáo dân tiêu biểu là bà Vũ Thị Minh Thu, sinh năm 1947, Tổ trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Đống Đa và ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận Ba Đình, Trưởng Ban hành giáo Nhà thờ Giảng Võ.