Trong kỳ nghỉ lễ 30-4/ 1-5, khi lượng người dân rời Thủ đô về quê hoặc đi du lịch tăng cao, khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở nên thông thoáng hơn thường ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không có tâm lý chủ quan, nới lỏng nhiệm vụ.
Thực tế cho thấy, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do một bộ phận người dân lợi dụng dịp nghỉ lễ để tổ chức liên hoan, tụ tập, sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Bám sát kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, ngay từ trưa 30-4, các đội CSGT đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm.
Tại tuyến phố Tây Sơn, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức cắm chốt, kiểm tra không chỉ đối với người điều khiển ô tô, xe máy mà còn mở rộng với cả người đi xe đạp, nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn từ các hành vi chủ quan.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dù là phương tiện thô sơ, nhưng khi người điều khiển đã sử dụng rượu bia, khả năng xử lý tình huống bị suy giảm rõ rệt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Đến tối cùng ngày, tại khu vực trung tâm, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Trần Nhật Duật. Trong khoảng thời gian từ 20h đến 21h30, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn.
Điển hình, vào hồi 20h25, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một trường hợp nam giới điều khiển xe mô tô vi phạm ở mức 0,150 mg/L khí thở. Người này thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.
Song song với khu vực nội đô, tại các tuyến cửa ngõ phía Tây thành phố, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường tổ chức kiểm soát trên diện rộng. Các chốt kiểm tra được bố trí linh hoạt, tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động tụ tập, liên hoan trong dịp nghỉ lễ.
Tính đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả trường hợp vi phạm ở mức cao.
Đáng chú ý, lực lượng CSGT cũng phát hiện 2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm. Cụ thể, vào khoảng 20h42 trên đường Nguyễn Phong Sắc, một lái xe điều khiển ô tô vi phạm ở mức 0,355 mg/L khí thở (mức 2). Tiếp đó, vào 21h09 trên đường Tôn Thất Thuyết, một trường hợp khác điều khiển ô tô vi phạm ở mức 0,338 mg/L. Cả hai đều thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.
Theo đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, trong suốt kỳ nghỉ lễ 30-4/ 1-5, các đơn vị sẽ duy trì cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, bố trí lực lượng trực 24/24h, không phân biệt ngày hay đêm. Công tác kiểm soát được triển khai đồng bộ từ nội đô đến các tuyến vành đai, cửa ngõ, kết hợp chặt chẽ với công an cấp xã nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Việc tăng cường kiểm tra trong dịp lễ không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn mang ý nghĩa răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế cho thấy, dù lượng phương tiện có giảm do người dân rời thành phố, nhưng nguy cơ tai nạn giao thông vẫn hiện hữu, đặc biệt từ những trường hợp chủ quan, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện.
Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện thay thế an toàn. Sự tự giác của mỗi cá nhân chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại, vui chơi, tụ tập tăng cao.