Giải thưởng VTV Awards 2020:

Độ phủ sóng hẹp, không có "ca khúc quốc dân", vì sao Hà Lê vượt qua Hoàng Thùy Linh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hà Lê đã vượt qua 4 gương mặt ấn tượng khác là Hoàng Thùy Linh, Erik, Phan Mạnh Quỳnh và Đức Tuấn, bất ngờ “rinh” về giải “Ca sĩ ấn tượng” tại lễ trao giải VTV Awards 2020.

Trước giờ trao giải VTV Awards 2020, có khá nhiều dự đoán về gương mặt chiến thắng ở các hạng mục. Trong đó ở hạng mục “Ca sĩ ấn tượng” với 5 ứng viên kể trên thì Hoàng Thùy Linh được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhiều hơn cả. Sở dĩ vậy bởi năm vừa qua có thể nói là một năm bứt phá đầy ngoạn mục của nữ ca sĩ này với việc tạo ra nhiều bản “hit” ghi nhận những phá cách, sáng tạo đầy ấn tượng khi đưa các giá trị văn hóa dân gian lẫn yếu tố văn học lịch sử vào âm nhạc.

MV "Để Mị nói cho mà nghe" của Hoàng Thùy Linh

Đặc biệt trong số này phải kể đến MV “Để Mị nói cho mà nghe” đã tạo nên sự bùng nổ không chỉ trong làng nhạc Việt mà kéo theo nhiều trào lưu “cover” từ lời bài hát, giai điệu đến hình tượng nhân vật trong MV ở khắp các lĩnh vực nghệ thuật khác. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản sắc văn hóa dân tộc với hơi thở của thời đại mới đã giúp Hoàng Thùy Linh tạo ra hướng đi âm nhạc riêng không lẫn với ai. Về phần mình, Hoàng Thùy Linh bày tỏ niềm vinh dự khi có mặt trong đề cử của giải thưởng VTV Awards năm nay. Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại thổ lộ cô sẽ vui hơn nữa nếu được khán giả yêu mến bình chọn cho mình. Dù vậy, giọng ca “Để Mị nói cho mà nghe” xác định mọi điều trong cuộc sống đều đến một cách bất ngờ và không thể đoán trước được.

Hoàng Thùy Linh được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho giải "Ca sĩ ấn tượng" VTV Awards 2020

Hoàng Thùy Linh được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho giải "Ca sĩ ấn tượng" VTV Awards 2020

Ngay trên trang Fanpage chính thức của giải thưởng VTV Awards 2020, nhiều khán giả đã đồng loạt gọi tên Hoàng Thùy Linh khi trang này chia sẻ 5 đề cử cho hạng mục “Ca sĩ ấn tượng”. Người được gọi tên nhiều tiếp theo là ca sĩ Erik – chủ nhân của bản “hit” MV “Ghen Cô Vy” đình đám “làm mưa làm gió” trong nửa đầu năm 2020 vừa qua khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Đáng chú ý, Rapper Hà Lê tuy có mặt trong đề cử song chỉ là cái tên được dự đoán khiêm tốn rằng “biết đâu có thể làm nên chuyện” chứ không phải gương mặt “nặng ký” cho giải thưởng này

Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy đến khi Hà Lê mới chính là người được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ ấn tượng” tại lễ trao giải VTV Awards 2020. Nam ca sĩ tên thật Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984 được biết đến là một nghệ sĩ nhạc Rap, vũ công và biên đạo múa. Đọc Rap hay, nhảy Hip-hop đẹp mắt, song điều khiến Hà Lê được khán giả ngoài giới Underground biết đến rộng rãi hơn là việc anh làm mới nhạc Trịnh bằng dự án “Trịnh Contemporary” (nhạc Trịnh đương đại).

Các sản phẩm của dự án âm nhạc này từng tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi khi nhiều người tỏ ra thích thú trước việc Hà Lê khoác “áo mới” cho nhạc Trịnh, song không ít người cho rằng anh làm thế là “phá nát” nhạc Trịnh. Dẫu vậy, với những người ủng hộ Rapper này thì lại ghi nhận việc anh đã mạnh dạn làm được điều mà số đông ngần ngại, nói cách khác là ngoài kia chọn số đông, còn Hà Lê chọn số 0 khi tiếp cận kho gia tài nhạc Trịnh.

Nếu xét về độ phủ sóng thì trong số 5 đề cử ở hạng mục “Ca sĩ ấn tượng” cho giải VTV Awards 2020, Hà Lê là gương mặt có độ phủ sóng ít hơn cả. Những sáng tạo của anh với nhạc Trịnh là điều ai cũng thấy, song các sản phẩm trong dự án âm nhạc của Hà Lê cũng kén chọn người nghe và cũng chưa có bài nào đó của anh được xem là “ca khúc quốc dân” như: “Để Mị nói cho mà nghe”, “Ghen Cô Vy”… Lượt xem các ca khúc trong dự án âm nhạc của Hà Lê cũng khiêm tốn hơn rất nhiều so với những gì mà các sản phẩm nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh làm được.

Hà Lê ít nhiều tạo ra dấu ấn khi là mới nhạc Trịnh

Hà Lê ít nhiều tạo ra dấu ấn khi là mới nhạc Trịnh

Giữa thị trường âm nhạc sôi động hiện nay thì Hà Lê cũng không phải cái tên được xem là “sao” như các ứng viên còn lại. Nói một cách công bằng, con đường mà Rapper này đi là sự sáng tạo dựa trên “đại lộ” nhạc Trịnh mà vị cố nhạc sĩ tài ba để lại và nhiều người đã, đang và vẫn đi nhưng là theo hướng khác. Điểm chung của Hà Lê và Hoàng Thùy Linh là không lựa chọn hướng đi an toàn mà tạo ra sự phá cách, dấu ấn riêng cho sản phẩm âm nhạc của mình. Có điều, xét về khía cạnh sáng tạo và tính đại chúng thì Hoàng Thùy Linh được xem là có phần nổi trội hơn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong công chúng hơn, nhất là giới trẻ.

Một thành viên tham giá Hội đồng chấm chọn giải VTV Awards năm nay cũng xác nhận đã chấm điểm cho Hoàng Thùy Linh cao hơn Hà Lê. Tuy nhiên kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào ý kiến đánh giá và điểm số từ các thành viên còn lại.

Việc Hoàng Thùy Linh không được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ ấn tượng” lần này có thể xem là một bất ngờ. Tuy nhiên năm nay được xem là năm “lên ngôi” của nhạc Rap, minh chứng là chương trình “King of Rap” đang gây chú ý và có ratings cao khi phát trên sóng VTV, hơn nữa dù ít hay nhiều thì Hà Lê cũng đã tạo ra được dấu ấn sáng tạo riêng cho mình, vì thế chiến thắng của Rapper này dù còn nhiều ý kiến khác nhau song vẫn là điều chấp nhận được.

Các giải thưởng khác của VTV Awards 2020:

BIÊN TẬP VIÊN - DẪN CHƯƠNG TRÌNH ẤN TƯỢNG: Trần Việt Hoàng

HÌNH ẢNH THỜI SỰ ẤN TƯỢNG: Khoảnh khắc kỳ diệu giữa tâm điểm dịch bệnh ở Đà Nẵng

DIỄN VIÊN NỮ ẤN TƯỢNG: Hồng Diễm, Phim "Hoa hồng trên ngực trái"

DIỄN VIÊN NAM ẤN TƯỢNG: Đỗ Xuân Nghị, phim "Nhà trọ Balanha"

PHIM TÀI LIỆU ẤN TƯỢNG: VTV đặc biệt - Giữa những quê hương

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA - KHOA HỌC XÃ HỘI GIÁO DỤC ẤN TƯỢNG: "Quán thanh xuân: Về nhà xem phim"

PHIM TRUYỀN HÌNH ẤN TƯỢNG: "Hoa hồng trên ngực trái"

NHÂN VẬT CỦA NĂM: Tập thể y bác sỹ bệnh viện Bạch Mai

CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM: VTV Đặc biệt: Park Hang Seo - Những câu chuyện chưa kể