Đề thi THPT quốc gia sẽ điều chỉnh giảm tải vì ảnh hưởng Covid-19

ANTD.VN - Sau hàng loạt đề xuất giảm tải, thậm chí là bỏ thi THPT quốc gia vì ảnh hưởng Covid-19,  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu sớm công bố đề thi minh hoạ theo hướng giảm tải.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chính thức yêu cầu các đơn vị chuyên môn sớm hoàn thành xây dựng đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cho tất cả các môn theo hướng tính toán cân đối lượng kiến thức sao cho phù hợp.
Cùng với đó, cần chủ động xây dựng phương án hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trước ảnh hưởng của việc nghỉ học kéo dài để phòng chống Covid-19.

Trước đó, ngày 3/3, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT thông tin, phương thức thi THPT quốc gia năm 2020 về cơ bản giữ ổn định như năm 2019, Bộ GD-ĐT không công bố đề thi minh họa cho kỳ thi THPT quốc gia. Do đó, tài liệu để các thí sinh tham khảo tốt nhất là đề thi chính thức và đề tham khảo của kỳ thi THPT năm 2019.

Tuy nhiên, việc nghỉ học kéo dài 2 tháng nay đang khiến nhà trường cũng như phụ huynh học sinh lo lắng vì ảnh hưởng chất lượng học tập, ôn thi cho kỳ thi sắp tới. Hàng loạt đề xuất giảm tải môn thi, khoanh vùng kiến thức, thậm chí là bỏ thi THPT quốc gia 2020 được đề xuất.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch hội tâm lý giáo dục Hà Nội nêu quan điểm vì an toàn tính mạng của học sinh cần được đặt lên hàng đầu nên nếu không kịp tổ chức thi do nghỉ học kéo dài vì Covid-19 thì phải tính đến việc kể cả Bộ có thể dừng thi THPT quốc gia năm nay.

Nếu vẫn phải có tấm bằng tốt nghiệp THPT thì Bộ cần tính toán để đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép các trường xét tốt nghiệp THPT trong năm nay, khi mà dịch bệnh xảy đến bất ngờ buộc chúng ta phải có giải pháp đặc thù để ứng phó.

Bộ GD-ĐT cũng đã phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 lần 2: thời gian kết thúc năm học trước ngày 15.7, thay vì trước ngày 30.6 như quyết định trước đó.

Thời gian thi THPT quốc gia từ 8 - 11/8, thay vì thi vào các ngày 23 - 26/7 như đã thông báo.
Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian này, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.