Đảng Nước Nga Thống nhất mất đa số lập hiến

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày   5-12 đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện), Đảng Nước Nga Thống nhất mặc dù không hội đủ 2/3 số ghế theo quy định để thông qua các thay đổi hiến pháp như hồi năm 2007 nhưng vẫn giành được đa số ghế quá bán.

Theo kết quả sơ bộ với 95,71% số phiếu được kiểm, Đảng nước Nga Thống nhất đã giành được 49,54% số phiếu ủng hộ, tương đương 238 trong tổng số 450 ghế Hạ viện (mất  77 ghế). Tiếp theo là Đảng Cộng sản liên bang Nga, Đảng Nước Nga Công bằng và Đảng Dân chủ Tự do.

Phát biểu về kết quả bầu cử, Tổng thống Nga Dmitry Medvede nhấn mạnh Đảng Nước Nga Thống nhất đã tranh cử xứng đáng và giành kết quả tích cực. Thủ tướng Nga Putin đánh giá kết quả bầu cử phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện nay trong xã hội Nga.