Cụm thi đua số 2 thăm, tặng quà Trung tá CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sáng nay (12-3), đoàn công tác Cụm thi đua số 2 – CATP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Phòng kỹ thuật hình sự dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Đức Chung tại bệnh viện 19-8.

Thay mặt toàn bộ cán bộ chiến sỹ thuộc Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Quyền đã ân cần thăm hỏi, chúc đồng chí Nguyễn Đức Chung mau chóng hồi phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục sát cánh cùng đồng đội đảm bảo ATGT, ANTT.

Cụm thi đua số 2 thăm, tặng quà Trung tá CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Đại diện Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội thăm, tặng quà Trung tá Nguyễn Đức Chung

Trước đó, vào chiều 7-3, tổ công tác đặc biệt Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung làm chỉ huy trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trường Chinh – Giải Phóng phát hiện Vũ Lê Hoàng (SN 1983, là nhân viện Bộ Ngoại giao) điều khiển xe máy Honda PCX vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe, tuy nhiên nam thanh niên này không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn điều khiển xe lạng lách hòng tẩu thoát. Trong quá trình trốn chạy, Hoàng đã tăng ga, lao thẳng xe vào lực lượng chốt chặn, khiến Trung tá Nguyễn Đức Chung bị hất tung lên rồi rới xuống đường.

Cùng với việc khống chế đối tượng chống đối người thi hành công vụ, đồng đội và người dân đã đưa Trung tá Chung vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bà Nguyễn Thanh Hiền (vợ Trung tá Chung), tình trạng sức khỏe của đồng chí Chung đã được cải thiện, hiện tại đã có thể ngồi dậy nói chuyện với mọi người xung quanh. Tuy nhiên do vết thương ở vùng mặt và chân khá nặng nên đồng chí Chung đang được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu.