Công an thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt

ANTD.VN - Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1947/11-3-2018) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018), sáng nay (7-8) CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt...

Buổi lễ phát động được tiến hành ngay sau các nghi lễ chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần ngày 7-8. Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ đã nhấn mạnh: "Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức, phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Trực ban buổi lễ báo cáo Thiếu tướng Phạm Xuân Bình về việc triển khai đợt thi đua đặc biệt

Theo đó, phong trào thi đua của CATP được chia làm 3 đợt:

Đợt 1 từ ngày 1-8 đến 15-11-2017, với mục tiêu thi đua nước rút nhằm hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2017.

Đợt 2 từ 16-11 đến 15-3-2018, thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND.

Đợt 3 từ 16-3 đến 15-6-2018, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, phát biểu tại Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt

Tại buổi lễ phát động Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đã khái quát tình hình kết quả công tác trong thời gian qua. CATP đã chủ động xây dựng, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyết đối ANCT nội bộ, an toàn 156 lượt kỳ cuộc bảo vệ, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

CBCS tại buổi lễ phát động đợt thi đua đặc biệt

Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017; phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã triển khai các phương án đảm bảo an ninh tật tự trên địa bàn.

Chỉ tính trong những tháng vừa qua, CATP đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATXH trên địa bàn, trong đó nổi bật là cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội từ ngày 16-6 đến ngày 15-8, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người từ ngày 1-7 đến ngày 31-9… Do đó đã kiềm chế và làm giảm được số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố.