Con tin Hàn Quốc tại Libya được trả tự do

ANTD.VN - Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo công dân nước này bị bắt cóc tại Libya hồi năm ngoái đã được trả tự do.

Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong

Trong buổi họp báo ngày 17-5, Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cho biết, người đàn ông Hàn Quốc họ Joo ở độ tuổi 60 đã được phóng thích một ngày trước đó (ngày 16-5, giờ địa phương).

Công dân Hàn Quốc đã được trả tự do an toàn và không bị thương tích sau 315 ngày bị một nhóm vũ trang tại Libya bắt cóc.

Theo Phủ Tổng thống, Seoul đã nỗ lực hết sức để giải cứu con tin như lập lực lượng phối hợp đặc biệt giữa các cơ quan chính phủ, và tìm kiếm sự hợp tác từ các đồng minh cùng Chính phủ Libya.

Phủ Tổng thống khẳng định công dân vừa được phóng thích hiện đã được đưa đến Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE) và sẽ trở về Hàn Quốc ngày 18-5.