Thái Lan đang chuẩn bị siết lại chính sách miễn thị thực, với đề xuất giảm thời gian lưu trú từ 60 ngày xuống còn 30 ngày cho công dân 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ Ngoại giao cho biết động thái này nhằm chặn tình trạng lạm dụng visa để làm việc trái phép và hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow cho biết, Bộ sẽ trình Chính phủ đề xuất giảm thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống 30 ngày. Chính sách miễn thị thực 60 ngày hiện hành có hiệu lực từ ngày 15-7-2024 dưới thời cựu Thủ tướng Srettha Thavisin, tăng gấp đôi mức 30 ngày trước đó để kích cầu du lịch hậu Covid-19.
Tuy nhiên, giới chức cho rằng thời gian 60 ngày đã tạo kẽ hở để người nước ngoài làm việc chui, kinh doanh trái phép, hoặc dùng Thái Lan làm trạm trung chuyển cho các đường dây lừa đảo ở nước láng giềng. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, giảm xuống 30 ngày là biện pháp để tăng giám sát và thực thi pháp luật.
Hiệp hội Lữ hành Thái Lan cảnh báo nhiều người nước ngoài dùng diện miễn thị thực để làm việc, mở công ty không phép. Thời hạn 60 ngày khiến tình trạng cho thuê chung cư ngắn hạn trái phép bùng nổ, ảnh hưởng tới ngành khách sạn.
Dù đã được các bộ đồng thuận về nguyên tắc, đề xuất vẫn cần Nội các Thủ tướng Anutin Charnvirakul thông qua và công bố trên Công báo Hoàng gia mới có hiệu lực pháp lý, dự kiến có thể triển khai giữa năm 2026.
Thái Lan không phải nước duy nhất, Italy, Canada, UAE, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Australia cũng đang siết chính sách miễn thị thực để tăng sàng lọc và an ninh du lịch.
Chính phủ Thái Lan khẳng định thời gian 30 ngày là đủ cho đa số du khách khám phá Thái Lan, đồng thời cân bằng giữa tăng trưởng du lịch và tuân thủ pháp luật.