Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã chỉ trích người đồng cấp Ukraine trên mạng xã hội, nói rằng Kiev chưa cung cấp bằng chứng cho thấy Israel đang mua ngũ cốc "bị đánh cắp" từ Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 27-4 lên án Israel tạo điều kiện cho Nga "buôn bán bất hợp pháp ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine". Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin tàu chở hàng Panormitis, chở ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ mới của Nga, đang tiến gần đến cảng Haifa của Israel.
“Thật khó hiểu khi Israel không có phản hồi thích đáng đối với yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan đến con tàu trước đó đã vận chuyển hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa” - ông Sibiga viết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng Đại sứ Israel đã được triệu tập đến bộ này vào sáng 28-4.
Trong động thái đáp trả ông Sibiga, người đồng cấp Saar đã viết trên X (trước đây là Twitter), rằng “quan hệ ngoại giao, đặc biệt là giữa các quốc gia thân thiện, không được tiến hành trên Twitter hay trên các phương tiện truyền thông".
"Những lời cáo buộc không phải là bằng chứng. Bằng chứng để chứng minh những lời cáo buộc vẫn chưa được cung cấp. Ông ấy thậm chí còn chưa yêu cầu trợ giúp pháp lý trước khi chuyển sang sử dụng truyền thông và mạng xã hội” - ông Saar viết, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này sẽ được các nhà chức trách Israel xem xét.
Quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng, khi Ukraine chỉ trích Israel vì không áp đặt trừng phạt lên Nga hoặc cắt đứt quan hệ với Matxcơva. Hãng Reuters, dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ bảo lưu quyền sử dụng toàn bộ các biện pháp đáp trả ngoại giao và pháp lý quốc tế nếu con tàu được phép cập cảng Israel.
Ukraine coi 5 khu vực, bao gồm Kherson và Zaporozhye, những vùng đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022, là lãnh thổ bị chiếm đóng. Nga khẳng định, để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Ukraine phải công nhận đường biên giới mới của mình.