Đức: Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ để giữ hy vọng gia nhập EU

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27-4 cho biết, Ukraine có thể phải chấp nhận mất một số vùng lãnh thổ trong thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga để giữ vững hy vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại Marsberg, Thủ tướng Merz nói: “Hy vọng rằng cuối cùng sẽ có một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ của Ukraine sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa”.

69efa325203027702b151780.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Theo ông Merz, Tổng thống Ukraine Zelensky có thể nói với người dân rằng việc thúc đẩy trưng cầu dân ý về quyết định này đồng nghĩa với: “Tôi đã mở ra con đường đến châu Âu cho các bạn”.

Thủ tướng Đức cho biết EU sau đó có thể bắt đầu các bước để Kiev gia nhập, nhưng cảnh báo mốc thời gian mà ông Zelensky đưa ra là quá lạc quan. “Ông Zelensky có ý tưởng gia nhập EU vào ngày 1-1-2027. Điều này sẽ không khả thi. Ngay cả mốc 1-1-2028 cũng không thực tế”, ông Merz nhấn mạnh.

Trong nhiều tháng qua, ông Zelensky đã yêu cầu Brussels đưa ra "thời hạn rõ ràng" cho việc Ukraine gia nhập EU. Ông cũng liên tục bác bỏ việc chấp nhận mất lãnh thổ.

Tiêu chí gia nhập EU đòi hỏi các thành viên tiềm năng không có tranh chấp biên giới chưa được giải quyết với các nước láng giềng. Hiện Nga kiểm soát toàn bộ Crimea cùng phần lớn 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Matxcơva khẳng định các vùng này đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga từ năm 2014 đến 2022.

Nga nhiều lần nêu điều kiện để có hòa bình lâu dài: Kiev phải rút quân khỏi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, đồng thời công nhận các vùng lãnh thổ mới của Nga, gồm cả Crimea. Matxcơva cũng yêu cầu rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi khu vực Donbass còn do Kiev kiểm soát.

Nga cho biết không phản đối Ukraine gia nhập EU. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sergey Lavrov chỉ trích điều ông gọi là sự biến đổi của EU thành một “khối quân sự - chính trị hiếu chiến”.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục