Chỉ ít ngày gỡ bở bức phù điêu "nổi tiếng", Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ra mắt loạt tác phẩm đẹp mắt

ANTD.VN - Chỉ ít ngày khép lại những ồn ào liên quan đến bức phù điêu "nổi tiếng", trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã ra mắt loạt tác phẩm đẹp mắt của 65 tác giả là cán bộ, giảng viên. 

Với trên 80 tác phẩm, triển lãm có sự đa dạng của nhiều thể loại cũng như chất liệu. Bên cạnh các sáng tác hội họa với sơn mài, sơn dầu, lụa còn có những thể nghiệm đáng chú ý về kỹ thuật như: đồ họa trên chất liệu thép không gỉ (inox) hoặc sự phối hợp giữa đá và kim loại trong tác phẩm điêu khắc...

Triển lãm là hoạt động giao lưu giữa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM diễn ra luân phiên từ năm 2014 và đã trở thành điểm nhấn của chương trình hợp tác, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm, trao đổi nghề nghiệp, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo và không khí sáng tạo nghệ thuật chung. 

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 6-1 tại Trung tâm phát triển và sáng tạo mỹ thuật Art space thuộc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội. 

Sau đây là một số tác phẩm tại triển lãm: 

Tác phẩm "Chân dung người đàn ông" của Nguyễn Ngọc Lâm

Tác phẩm "Nghê" của Trần Hậu Yên Thế