CAQ Thanh Xuân thăm hỏi, tặng quà bảo vệ dân phố tiêu biểu

ANTĐ - Ngày 14-8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, đã đến nhà động viên, thăm hỏi, tặng quà các trường hợp bảo vệ dân phố xuất sắc trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

10 năm qua, CAQ Thanh Xuân đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,  đã từng bước phát triển, đi vào chiều sâu có hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 


Những năm qua, nhân dân đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, phục vụ điều tra làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng nguy hiểm.

Từ những kết quả đạt được này, ghi nhận những đóng góp của lực lượng bảo vệ dân phố, thay mặt Đảng ủy – Ban Chỉ huy CAQ Thanh Xuân, Đại tá Vũ Minh Phương đã đến thăm hỏi, động viên các bảo vệ dân phố tiêu biểu của quận.

Điểm đến đầu tiên của đoàn CAQ Thanh Xuân là “hiệp sỹ đường phố” Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách, Đội trưởng Đội phòng, chống tệ nạn xã hội của phường Khương Mai (quận Thanh Xuân).

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân (bên trái) tặng quà "hiệp sỹ đường phố" Nguyễn Văn Hùng

Đã nhiều năm nay, bất kể nắng hay mưa, khi màn đêm buông xuống người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng lại cùng các chiến sĩ Công an phường đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự. 

Hăng hái trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nên với nhiều người dân trên địa bàn, ông là ân nhân, là chỗ dựa tin cậy. Ông Hùng được người dân trong khu vực yêu mến, đặt cho cái tên trìu mến là "Hiệp sĩ đường phố". 

Sau khi rời quân ngũ về nghỉ chế độ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng đã được địa phương mời tham gia công tác và ông đã vui vẻ nhận lời.

"Những ngày đầu tham gia, tôi cũng có chút lo lắng bởi công việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội rất gian khó, hiểm nguy, thậm chí có thể phải hy sinh tính mạng, thiệt hại cho gia đình. Thế nhưng, sự đam mê công việc đã cuốn hút tôi từ lúc nào không hay", ông Hùng kể lại.

Cái ôm ấm nồng của đồng chí Trưởng CAQ Thanh Xuân, Đại tá Vũ Minh Phương và "hiệp sỹ đường phố" Nguyễn Văn Hùng

15 năm qua, bất kể nơi nào trên địa bàn phường Khương Mai và khu vực lân cận xảy ra trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự, tranh chấp, tai nạn… là ông Hùng cùng lực lượng công an, dân phòng có mặt, phối hợp xử lý kịp thời, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Với nhiều sáng tạo trong công việc, ông Hùng đã tham gia triệt phá hơn 300 vụ trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự... Ông đã trực tiếp khống chế, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu được nhiều tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại người bị hại.

Không chỉ là sự tự hào của bà con nơi đây ông còn là khắc tinh của tội phạm. Tính đến nay, ông Hùng đã tham gia triệt phá hơn 290 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ trên 360 nghi can.

Với những đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho các khu phố, năm 2014, ông Nguyễn Văn Hùng được UBND thành phố tặng Bằng khen, nhiều năm liền được Giám đốc CATP và UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen, 6 năm liền là Chiến sĩ thi đua và là cá nhân điển hình của Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân tặng quà ông Phạm Văn Nhuận, bảo vệ dân phố phường Thanh Xuân Trung

Nay đón nhận sự quan tâm của CAQ Thanh Xuân, ông Hùng chia sẻ sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến và phối hợp với lực lượng công an trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong ngày 14-8, đồng chí Trưởng CAQ Thanh Xuân cũng đến thăm ông Phạm Văn Nhuận, trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Thanh Xuân Trung, người đã có nhiều đóng góp cho công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận.