Cấp cứu bệnh nhân bị sâu chui ống tai

ANTĐ - Sáng 5-12, các bác sĩ Phòng khám Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, Bệnh viện vừa chẩn trị, thao tác gắp dị vật chui ống tai kịp thời cho 2 trường hợp hiếm gặp. 

Trường hợp thứ nhất là chị Lê Thị Thùy D, SN 1971, ở phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Mấy ngày trước, khi thấy bị ù tai, khó chịu trong tai trái nhiều ngày không khỏi nên chị D đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ Phòng khám Tai – Mũi – Họng phát hiện và gắp ra kịp thời một con sâu vẫn đang sống trong ống tai trái của chị. Trường hợp thứ hai cũng được các bác sĩ của Phòng khám cấp cứu, gắp dị vật là mảnh giấy một cách kịp thời ra khỏi tai cháu Vũ Chi M, 8 tuổi nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội). Trước đó, mảnh giấy trên đã lọt vào trong lỗ tai của cháu khiến cháu luôn cảm thấy ù, đau nhức tai.