Can ngăn kẻ hung hăng, trưởng thôn bị sát hại

ANTĐ - Người trưởng thôn trách nhiệm ấy là ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1957, trú tại thôn 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Khoảng 16h ngày 24-8, trên đường đi công chuyện trên địa bàn xã Chân Mộng, ông Hiển chứng kiến 1 nam thanh niên cầm dao đang hung hăng dọa chém mọi người, và chặt bồm bộp vào yên những chiếc xe máy gần đó. Trước biểu hiện của thanh niên này, không ai dám vào can ngăn. Tuy nhiên, ông Hiển không chút e dè, đã bước tới khuyên nhủ.

Đối tượng Hải đã tự sát sau khi gây án

Đối tượng cầm dao càng tỏ ra nguy hiểm, bất ngờ tấn công liên tiếp khiến người trưởng thôn ngã gục tại chỗ. Gây án xong, thanh niên này cũng dùng dao đâm vào bụng tự sát.

Quá trình tiếp nhận thông tin, tổ chức điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định danh tính kẻ hung hăng là Vũ Văn Hải (SN 1974, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội). Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Đ, mẹ Hải, ngày 24-8, bà Đ cùng Hải đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình lên Phú Thọ thăm người thân đồng thời chữa bệnh trầm cảm cho Hải.

Đến địa phận xã Chân Mộng, mẹ con bà Đ. vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi tại đây, Hải có những biểu hiện bất thường, rồi đi sang quán bán thịt lợn gần đó, cầm con dao đe dọa những người xung quanh. Và hậu quả đau lòng xảy ra khi ông Hiển dũng cảm vào can ngăn đối tượng.

Theo CQĐT, do hung thủ gây án đã tử vong nên CQĐT sẽ không khởi tố vụ án.