Điểm nóng và những nỗ lực không ngừng
Hàng ngày, các tổ công tác của CAP Hoàng Mai duy trì tuần tra liên tục trên các tuyến trọng điểm. Mục tiêu không chỉ là xử lý phần ngọn mà còn là giành lại không gian đi bộ cho người dân, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Tại đường phía Đông, các hàng quán ăn uống thường xuyên tận dụng vỉa hè để bày bàn ghế, ô dù, gây cản trở tầm nhìn và lối đi. Trong khi đó, tuyến Sông Sét với đặc thù đường hẹp, lưu lượng xe đông, việc lấn chiếm chỉ một phần nhỏ vỉa hè tạo nên những hình ảnh phản cảm đi ngược lại với chủ trương của thành phố trong việc lập lại trật tự đô thị.
Vấn đề nan giải nhất hiện nay không những là ở việc thiếu lực lượng, mà còn ở ý thức chấp hành của một bộ phận hộ kinh doanh. Nhiều chủ cửa hàng coi việc nộp phạt là "chi phí vận hành" hoặc dùng chiêu trò "du kích" để đối phó với công an. Điển hình như trường hợp tại quán cà phê Đắk Nông trên tuyến đường Sông Sét.
Trong sáng 15/4, khi thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, chủ quán đã nhanh chóng thu dọn bàn ghế, cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên và tổ công tác chỉ đúng 20 phút sau khi xe của lực lượng chức năng rời đi, toàn bộ bàn ghế lại được bày ra tràn ra vỉa hè như chưa hề có cuộc kiểm tra - sự việc này cho thấy thái độ xem thường pháp luật và sự thiếu tự giác của chủ cơ sở.
Ngay lập tức, tổ công tác CAP Hoàng Mai đã quay lại, thực hiện ghi hình làm bằng chứng và kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các bàn ghế lấn chiếm vỉa hè. Sự quyết liệt này gửi đi một thông điệp mọi hành vi đối phó, cố tình tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Mai cho biết: "Việc xử lý trật tự đô thị trên tuyến Sông Sét và đường phía Đông không đơn thuần là câu chuyện thu giữ bàn ghế. Cái khó nhất là đấu tranh với tư tưởng "tranh thủ" của các chủ cơ sở kinh doanh. Họ thường xuyên cử người cảnh giới, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì thu dọn rất nhanh, nhưng khi chúng tôi vừa rời đi là đâu lại đóng đấy".
Những con số "biết nói" trong tháng 4
Sự quyết liệt của Công an phường Hoàng Mai không chỉ thể hiện qua thời gian gần đây khi chủ trương của thành phố và Công an Hà Nội là quyết liệt lập lại trật tự đô thị, văn minh kỷ cương, siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường và xử lý nghiêm các vi phạm được minh chứng bằng những con số cụ thể.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến nay, CAP Hoàng Mai đã xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm cụ thể: Xử lý lập biên bản 80 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dịch vụ ăn uống với tổng mức phạt lên tới 200 triệu đồng. Xử lý 100 trường hợp bán hàng rong, kinh doanh nhỏ lẻ không đúng nơi quy định với tổng mức phạt hơn 22 triệu đồng.
Việc xử phạt cho thấy quyết tâm của CAP Hoàng Mai nhằm răn đe các hộ kinh doanh cố tình trục lợi trên không gian chung của cộng đồng.
"Chúng tôi xác định không để vi phạm trở thành thói quen. Với những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý và sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép nếu tái phạm nhiều lần. Tổ Cảnh sát trật tự sẽ thay đổi phương thức tuần tra, không theo giờ giấc cố định để "bắt bài" các hành vi vi phạm, quyết tâm trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ" - Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn chia sẻ.
Bài toán nan giải từ ý thức người dân
Dù ra quân quyết liệt, nhưng việc duy trì trật tự đô thị bền vững vẫn là một bài toán khó khi ý thức người dân chưa chuyển biến. Với tâm lý "tiện đâu bày đó", các hộ kinh doanh ưu tiên lợi nhuận cá nhân hơn lợi ích cộng đồng cùng sự "tiếp tay" của khách hàng khi vẫn ngồi uống cà phê, ăn uống tại những hàng quán lấn chiếm vỉa hè sẽ vô tình hình thành các hành vi vi phạm.
Trong thời gian tới, CAP Hoàng Mai khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra lưu động, kết hợp với việc cắm chốt tại các khung giờ cao điểm. Đồng thời, đơn vị sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương có những biện pháp mạnh hơn như thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở cố tình vi phạm nhiều lần. Việc lập lại trật tự đô thị tại tuyến Sông Sét và đường phía Đông nói riêng và địa bàn phường Hoàng Mai nói chung không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà cần sự chung tay từ phía người dân. Chỉ khi ý thức tự giác được nâng cao, bộ mặt đô thị của phường Hoàng Mai mới thực sự xanh - sạch - đẹp và bền vững.