Ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu có công văn chỉ đạo về việc triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý để kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi: Đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp; rác sinh hoạt, rác thải tự phát ngoài quy định; rác không đúng nơi quy định, không được kiểm soát.
Đặc biệt, phải tổ chức rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục. Thiết lập và công khai đường dây nóng; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh trong thời gian tối đa 02 giờ.
Đồng thời, phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng công an, cán bộ môi trường, trưởng thôn/tổ dân phố trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP trong trường hợp để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát trên địa bàn quản lý. Kết quả thực hiện nội dung này là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng theo quy định.
Ngoài ra, UBND TP cũng giao Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt các trường hợp tái diễn nhiều lần, vi phạm có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng...
Như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, mới đây, vào ngày 3-4, tại phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã phát hiện và xử lý một người đàn ông có hành vi đốt rác dưới khu vực chân cầu Thăng Long, tạo ra khói đen mù mịt, làm ô nhiễm môi trường.