Sáng 13-4-2026, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt đối với khoảng 60 hộ kinh doanh “cà phê đường tàu” trên địa bàn.
Khu vực “cà phê đường tàu” kéo dài từ Giải Phóng đến Khâm Thiên trong nhiều năm qua đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố phát triển du lịch tự phát, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại đây diễn ra phổ biến, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.
Thực tế cho thấy, không ít hộ kinh doanh và người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Tình trạng lấn chiếm hành lang để kinh doanh, bày bàn ghế sát đường ray, đón khách, tụ tập đông người vẫn diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, nhiều du khách thiếu ý thức, đứng, ngồi, chụp ảnh ngay trong khu vực nguy hiểm khi tàu sắp chạy qua, gây mất an toàn nghiêm trọng cho hoạt động vận hành đường sắt.
Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm, song do lợi nhuận kinh doanh và nhận thức pháp luật còn hạn chế, một bộ phận người dân vẫn cố tình tái phạm. Điều này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn chạy tàu, tính mạng của người dân và du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh văn minh đô thị của Thủ đô.
Trước thực trạng trên, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh và người dân. Tại hội nghị, lực lượng CSGT đã phổ biến cụ thể các quy định liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời phân tích rõ những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra nếu tiếp tục vi phạm.
Cán bộ tuyên truyền nhấn mạnh, hành lang an toàn giao thông đường sắt là khu vực được pháp luật quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động chạy tàu. Mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép khu vực này đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định. Việc buôn bán, kinh doanh trong phạm vi hành lang không chỉ gây cản trở hoạt động vận tải đường sắt mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng chỉ rõ trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc chủ động nhắc nhở khách hàng chấp hành quy định, không tụ tập, không đứng ngồi trong khu vực nguy hiểm khi có tàu lưu thông. Các hộ dân được yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.
Thông qua hoạt động này, lực lượng chức năng hướng tới mục tiêu không chỉ xử lý vi phạm mà còn tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Việc nâng cao ý thức cộng đồng được xác định là giải pháp bền vững nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt.
Trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và tự giác chấp hành.
Việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải mà còn xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.