Campuchia: Thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố sẵn sàng đàm phán

ANTĐ - Ngày 7-1, thủ lĩnh phe đối lập ở Campuchia Sam Rainsy tuyên bố Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) của ông sẵn sàng đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen về tranh cãi hậu bầu cử.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Sam Rainsy cho biết “tinh thần của CNRP vẫn là sẵn sàng gặp đảng cầm quyền để giải quyết các vấn đề tồn tại”. Tuy nhiên, ông nêu rõ CNRP vẫn yêu cầu bầu cử lại. Ông Sam Rainsy nhấn mạnh nếu yêu sách này không được đáp ứng, CNRP sẽ tiếp tục tẩy chay Quốc hội.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch danh dự của CPP, khẳng định rằng việc phe đối lập đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức và bầu cử lại là trái với hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ cũng như trái với ý nguyện của đại đa số nhân dân Campuchia.