Bộ trưởng Mexico từ chức vì làm cả chuyến bay phải chờ

ANTD.VN - Bộ trưởng Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Mexico ngày 25-5 đã từ chức sau khi làm cho một chuyến bay thương mại bị trì hoãn, trở thành quan chức cao cấp thứ hai rời Chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong chưa đầy 1 tuần. 

Văn phòng Tổng thống Mexico thông báo, bà Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena đã đệ đơn từ chức và Tổng thống Lopez Obrador trong bài phát biểu vào chiều cùng ngày cho biết ông chấp nhận đơn xin từ chức của bà Mena. 

Trong đơn từ chức, bà Mena cho hay, trong chuyến công tác ngày 24-5, bà đã khiến một chuyến bay thương mại bị trì hoãn, gây ảnh hưởng tới các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. “Không có bất kỳ lời biện hộ nào ở đây. Sự chuyển mình thực sự của Mexico đòi hỏi sự liên kết tổng thể giữa các giá trị công bằng và pháp lý. Không ai được phép có đặc quyền và lợi ích của một người, ngay cả khi họ đang thực hiện nhiệm vụ, cũng không thể vượt lên trên lợi ích chung của tập thể”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Mena cho biết.