Bị đánh đến chết vì định hiếp dâm thiếu nữ

ANTĐ - Một nam giới 48 tuổi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, khi cố gắng cưỡng hiếp một thiếu nữ tuổi teen.

Sự việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 24/7. Nạn nhân là con gái của một nông dân tên Jagdish. Cô bé đang trên đường về nhà thì bị Vidhyarthi Prasad (48 tuổi), làm nghề thợ mộc chặn lại. Khi thấy Vidhyarthi định cưỡng hiếp mình, cô bé đã kêu cứu, cha cô bé đang ngủ bên ngoài nhà nghe thấy vội chạy tới hiện trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi nghe con gái kể, Jagdish liền đánh Vidyarthi. Thấy ẩu đả, hai con trai của Jagdish là Jai Prakash và Pintu cũng chạy tới hợp sức cùng cha tấn công Vidyarthi. Cả ba đã đánh Vidyarthi cho tới khi anh ta bất tỉnh.

Sau đó Jagdish và hai con trai tới trụ sở cảnh sát để trình báo sự việc. Cảnh sát liền tới hiện trường và phát hiện thấy Vidyarthi đang nằm bất tỉnh.

Vidyarthi được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ngay khi Vidyarthi tử vong, cảnh sát đã truy bắt Jagdish, Jai Prakash và Pintu vì tội giết người.

Cảnh sát cũng đang khám nghiệm tử thi, để xác định nguyên nhân cái chết và làm rõ vụ việc.