Bất ngờ trước doanh thu gần 18 tỷ đô của ngành phim hoạt hình Nhật

ANTD.VN - Hiệp hội Phim hoạt hình Nhật Bản cho biết, doanh thu từ phim hoạt hình Nhật Bản cùng các sản phẩm, dịch vụ liên quan trong năm 2016 lần đầu vượt quá 2.000 tỷ yên (khoảng 17,6 tỷ USD). 

Đứng đầu danh sách là doanh thu từ bán DVD

Hiệp hội đã tiến hành cuộc khảo sát thường niên với khoảng 100 công ty sản xuất phim hoạt hình trên cả nước.

Kết quả khảo sát cho thấy doanh thu của các công ty vượt mốc 2.000 tỷ yên, lần đầu tiên kể từ khi có thống kê này vào năm 2002.

Đứng đầu danh sách là doanh thu từ bán DVD, các sản phẩm khác và doanh thu phòng vé nước ngoài với khoảng 6,75 tỷ USD, tiếp đó là doanh thu từ các sản phẩm mang hình nhân vật hoạt hình trị giá 4,95 tỷ USD.

Theo Hiệp hội, lý do đưa đến kết quả này là sự bùng nổ của phim hoạt hình Nhật Bản ở nước ngoài và từ bộ phim bom tấn “Kimi no na wa” (Tên bạn là gì).