Bắt giữ "siêu trộm" xe máy điện, xe đạp điện

ANTD.VN - Ngày 8-6, Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng gây ra liên tiếp nhiều vụ trộm cắp xe máy, xe máy điện.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 6-6, tổ công tác của CAP Phú Diễn và Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Phan Bá Vành, Hoàng Công Chất, Phú Diễn thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang dắt bộ một chiếc xe máy điện nhãn hiệu ESPERO màu xanh đen.

Nguyễn Văn Tiến và xe tang vật

Tổ công tác đã tiến hành áp sát và yêu cầu kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng công an, nam thanh niên khai nhận vừa lấy cắp chiếc xe máy điện. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa nam thanh niên này về trụ sở CAP để tiến hành điều tra làm rõ.

Tại trụ sở CAP, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1998, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tiến khai nhận, vào khoảng 0h ngày 6-6, đối tượng đi bộ trong ngõ 8, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thì phát hiện 1 chiếc xe máy điện của anh Phạm Xuân D. không khóa cổ, khóa càng và không có ai trông giữ nên đã lẻn vào sân dắt  xe ra ngoài ngõ và đi về phía Cầu Diễn. Khi đang dắt xe đi thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Tiến khai nhận từ tháng 5-2018 đến nay đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy điện, xe đạp điện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Những chiếc xe lấy trộm được, Tiến mang đi bán tại các cửa hàng mua bán xe trên địa bàn thành phố Hà Nội để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan công an, Tiến từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.