Triệt phá đường dây tội phạm đưa trẻ em sang Pháp để móc túi kiếm triệu USD

ANTD.VN - Các băng đảng tội phạm ở Đông Âu đã đưa trẻ em đến Paris, Pháp hành nghề móc túi. Với hành vi phi pháp này, chúng có thể kiếm được vài triệu USD mỗi năm.

Triệt phá đường dây tội phạm đưa trẻ em sang Pháp để móc túi kiếm triệu USD ảnh 1Móc túi, trộm cắp tại các địa điểm du lịch là một vấn đề lớn mà Cảnh sát Pháp phải giải quyết trong thời gian qua

Kiếm triệu USD mỗi năm

Các công tố viên ở Sarajevo, Thủ đô Bosnia và Herzegovina mới bóc gỡ một đường dây tội phạm chuyên đưa trẻ em sang Pháp hành nghề trộm cắp, móc túi. Băng đảng tội phạm này đã hoạt động trong thời gian dài. Những đứa trẻ đã được đưa đến Pháp một cách bất hợp pháp, không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hoặc nếu có thì đều là giấy tờ giả mạo.

Theo đó, 8 người bị phát hiện là có liên quan đến vụ việc, trong đó có một người là cựu nhân viên Đại sứ quán Bosnia ở Thủ đô Paris. 8 người bị cáo buộc một loạt tội danh là buôn bán người, giả mạo tài liệu, rửa tiền, hối lộ và trộm cắp. Những đứa trẻ đã bị các băng đảng khống chế, cam kết phải thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi để lấy tiền cho chúng. Các băng nhóm sẽ lo việc vận chuyển, chỗ ở cho trẻ em tại Pháp. Số tiền mà chúng thu được từ một đến vài triệu USD mỗi năm.

Các điểm tham quan công cộng ở Paris như xe buýt, tàu điện ngầm, Bảo tàng Louvre, tháp Eiffel… là mục tiêu hoạt động của băng nhóm tội phạm. Những người Gypsies Roma đến từ các quốc gia như Bosnia, Rumania, Bulgaria thường xuyên bị chính quyền Pháp cáo buộc là người thực hiện phần lớn tội phạm đường phố ở Paris. Họ sống trong các trại bất hợp pháp ngoại ô Thủ đô Paris, di chuyển đến trung tâm bằng phương tiện công cộng để ăn cắp, móc túi, ăn xin với thái độ hung hăng. 

Móc túi, trộm cắp: Vấn đề nan giải của Pháp

Năm ngoái, một nhóm tội phạm người Romania đã bị một tòa án ở Pháp đưa ra xét xử vì hành vi trộm cắp, móc túi khách du lịch tại Disneyland Paris và nhiều điểm vui chơi công cộng khác tại Pháp. Marian Tinca (57 tuổi) và vợ Maria Iamandita (51 tuổi) là người điều hành đường dây trộm cắp, móc túi tại các địa điểm công cộng. Trong 2 năm, cặp vợ chồng này đã kiếm được hơn 1 triệu USD.

Marian Tinca và vợ Maria Iamandita đã buộc hàng chục trẻ em, trong đó có 7 đứa con, 3 trong số đó là trẻ vị thành niên đến nhiều địa danh du lịch tại Paris để trộm cắp, móc túi, xin tiền khách du lịch. Chính những đứa trẻ này đã tố cáo hành vi phạm tội của vợ chồng Marian Tinca với các cơ quan chức năng.

Tòa án Correctional ở Meaux, phía Đông Bắc Paris đã kết án Marian Tinca 6 năm tù giam và Maria Iamandita 5 năm tù giam. Đồng thời, sau khi mãn hạn tù, 2 vợ chồng cũng bị cấm nhập cảnh vào Pháp trong 10 năm. Tại phiên tòa, Marian Tinca nói rằng, ông ta và gia đình sẽ khiếu nại bản án với Tòa án Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg.

Theo các cơ quan chức năng của Pháp, ngoài việc sử dụng trẻ em như một phương tiện trộm cắp, móc túi, có băng trộm mà các thành viên phần lớn là những cô gái trẻ đến từ các quốc gia Đông Âu. Với ngoại hình xinh xắn, những cô gái đã “đánh lừa” mọi người khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng, dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Móc túi, trộm cắp tại các địa điểm du lịch là vấn đề nan giải ở Pháp. Vào năm 2013, EU cảnh báo Pháp rằng, quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls cho biết, người Gypsies Roma nên bị trục xuất và Pháp không chào đón những người này. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên của EU cho biết: “Roma cũng giống như tất cả công dân EU khác có quyền tự do lưu thông tại tất cả các quốc gia thành viên của EU”.