Bất định tương lai Ai Cập

ANTĐ - Tình hình Ai Cập tiếp tục căng thẳng sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi. Quân đội nước này ra tuyên bố nêu rõ hiện tình hình đất nước đang ở trong giai đoạn phức tạp và nhạy cảm, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị thực hiện hòa giải dân tộc, tránh tấn công trả đũa lẫn nhau gây mất ổn định tình hình đất nước.

Quân đội được triển khai ở Cairo để đảm bảo an ninh

Trong tuyên bố mới nhất, Liên minh châu Phi cho rằng việc lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi là vi phạm hiến pháp của quốc gia này. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, bà Nkosazana Dlamini-Zuma cho biết tổ chức này đã đình chỉ tư cách thành viên của Ai Cập. Liên minh châu Phi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Ai Cập và sẵn sàng hợp tác nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia này. 

Trong khi đó, Tổ chức Anh em Hồi giáo khẳng định việc phế truất Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chính, do đó không thừa nhận tính hợp pháp của nó, đồng thời tuyên bố không hợp tác với chính quyền lâm thời. Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Morsi đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối tại Thủ đô Cairo, thành phố Alexandria và Sharqiya quê hương ông. Theo AFP, quân đội Ai Cập đã nổ súng vào các cuộc tuần hành của những người ủng hộ gần khu vực doanh trại nơi ông Morsi bị giam làm ít nhất 3 người chết. Đụng độ cũng đã xảy ra vào sáng 5-7 ở gần trạm kiểm soát của quân đội Ai Cập trên bán đảo Sinai, làm một binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Ai Cập đã đóng vô thời hạn cửa khẩu biên giới nước này với Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai vì quan ngại an ninh. Làn sóng biểu tình bạo lực những ngày qua tại Ai Cập đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Liên quan đến kế hoạch thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Ai Cập, theo các nguồn tin quân đội, ông Mohamed ElBaradei, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), người vốn được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng của chính phủ chuyển tiếp đã lên tiếng từ chối đảm nhiệm cương vị này. Tổng thống lâm thời Ai Cập Mansour dự kiến sẽ thông báo về thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống kế tiếp vào ngày 6-7 tới. Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế bày tỏ quan tâm sâu sắc đến diễn biến chính trường Ai Cập, với nhiều lo ngại cuộc chính biến này có thể gây tác động tới các nước trong khu vực, vốn cũng đang trong tình trạng bất ổn.