Báo Thái đưa kịch bản đội nhà đi tiếp dù thua U22 Việt Nam

ANTD.VN - Trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam, tờ SMMsport của Thái Lan đưa ra 5 kịch bản, trong đó có 4 kịch bản giúp thầy trò HLV Nishino đi tiếp.

15h chiều nay 5-12, bảng B đồng loạt diễn ra 3 trận đấu cùng giờ, trong đó U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan và U22 Indonesia gặp U22 Lào sẽ quyết định tới 2 tấm vé vào bán kết.

Lúc này, U22 Việt Nam là đội nắm ưu thế lớn nhất khi chỉ cần có điểm hoặc thua U22 Thái Lan không quá 1 bàn là giành quyền đi tiếp. U22 Indonesia cũng "sáng cửa" khi chỉ cần thắng U22 Lào là sẽ góp mặt vòng sau. Trong khi U22 Thái Lan (9 điểm, hiệu số +10) đang là đội lép vế nhất trong cuộc đua tay ba.

SMMsport đưa ra 5 kịch bản, trong đó có 4 kịch bản đưa U22 Thái Lan vào bán kết

Dẫu vậy, tờ SMMsport vẫn cố gắng vẽ ra 5 kịch bản, trong đó có tới 4 kịch bản đưa đội nhà vào bán kết.

Cụ thể theo SMMsport, U22 Thái Lan sẽ đi tiếp nếu: 1/Thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn trở lên. 2/Thắng U22 Việt Nam cách biệt 1 bàn, đồng thời U22 Indonesia hòa hoặc thua U22 Lào. 3/Hòa U22 Việt Nam, đồng thời U22 Indonesia thua U22 Lào. 4/Thua U22 Việt Nam, đồng thời U22 Indonesia thua U22 Lào với cách biệt lớn.

Và ở kịch bản còn lại, SMMsport cảnh báo: "Nếu U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia hòa U22 Lào thì thầy trò Nishino sẽ bị loại ngay lập tức".

Để tiếp thêm tự tin cho đội nhà, một tờ báo khác của Thái Lan là Siamsport đưa ra thống kê: Từ kỳ SEA Games đầu tiên năm 1959 tới nay, Thái Lan và Việt Nam gặp nhau tổng cộng 19 lần, trong đó Thái Lan thắng 9, thua 3, hòa 7.

Tờ báo này không quên nhắc lại cuộc chạm trán ở SEA Games 2017, khi đó U22 Việt Nam cũng trong thế chỉ cần thắng hoặc hòa U22 Thái Lan ở lượt cuối là sẽ vào bán kết, song chung cuộc, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng thua 0-3 và bị loại. U22 Thái Lan sau đó đoạt chức vô địch.