Báo Thái 'đau tim' ở trận U22 Lào, lo không thắng được U22 Việt Nam cách biệt hai bàn

ANTD.VN - Nhiều tờ báo của Thái Lan bày tỏ thất vọng khi đội nhà thắng chật vật U22 Lào 2-0 vào phút bù giờ và lo bị loại nếu không thắng được U22 Việt Nam cách biệt tối thiểu hai bàn ở lượt cuối.

Từ vị thế đương kim vô địch SEA Games, U22 Thái Lan đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở lượt trận áp chót bảng B, đoàn quân của HLV Nishino phải chờ tới màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người là Suphanat (cú đúp)sau phút 90 mới giành 3 điểm trước U22 Lào. Kết quả này khiến U22 Thái Lan (9 điểm, hiệu số +10) lép vế trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé bán kết là U22 Indonesia (9 điểm, +11) và U22 Việt Nam (12 điểm, +13).

SMMsports cho rằng "chỉ thắng thôi là chưa đủ" mà U22 Thái Lan cần thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn ở lượt trận cuối

Tờ SMMsports dùng từ "đau tim" để miêu tả cảm giác khi theo dõi trận đấu của đội nhà trước U22 Lào bị đánh giá yếu hơn, bởi nếu không thắng, họ gần như sẽ bị loại.

Tờ báo này thừa nhận "không còn đội bóng nào trong Đông Nam Á sợ gặp Thái Lan nữa", bằng chứng là U22 Lào đã chơi đầy tự tin và có nhiều pha uy hiếp khung thành khiến Thái Lan hú vía.

SMMsports cũng chỉ trích HLV Nishino đã quá chủ quan và sử dụng nhân sự, chiến thuật bất hợp lý, dẫn đến sự kém hiệu quả trong tấn công.

"Một chiến thắng là không đủ. U22 Thái Lan phải thắng tối thiểu 2-0 trong cuộc đấu tay đôi với U22 Việt Nam ngày 5-12 tới, bởi nếu chỉ thắng cách biệt 1 bàn, chúng ta có thể sẽ bị loại do kém các đối thủ hiệu số bàn thắng bại", SMMsports chỉ ra kịch bản cho lượt trận cuối.

Cùng nhận định này, tờ Thairath cho rằng kịch bản U22 Indonesia hòa hoặc thua U22 Lào là rất khó, vì vậy U22 Thái Lan buộc phải tự quyết số phận bằng cách thắng U22 Việt Nam 2 bàn trở lên.

Tờ Siamsports đặt giả thuyết: "Nếu thua U22 Việt Nam, U22 Thái Lan phải cầu cho U22 Indonesia thua U22 Lào cách biệt 3 bàn trở lên. Một kịch bản quá khó".

Các tờ báo Thái Lan cũng dẫn lại phát biểu của HLV Nishino sau khi thắng U22 Lào 2-0 (thời điểm trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore và U22 Indonesia gặp U22 Brunei chưa diễn ra): "Việt Nam là đội bóng mạnh. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ kế hoạch để thắng họ. Tôi tin rằng sau trận thắng Lào, các cầu thủ sẽ trở lên mạnh mẽ và quyết tâm hơn cho trận gặp Việt Nam".