Bão đôi có thể xuất hiện trên biển Đông

(ANTĐ) - Hiện khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines) đang có 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, khoảng ngày 24-6, ATNĐ này sẽ mạnh lên thành bão.
* Đề phòng bất thường do bão hút bão
* Nhiều địa phương còn lơ là, chậm chống bão

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão số 2. Nguồn: Trung tâm DBKTTVTƯ cập nhật lúc 23h đêm qua 22-6

Đáng lưu ý, khi thành bão, cơn bão này có cường độ rất mạnh, sẽ hút cơn bão số 2 đang hoạt động trong vùng Biển Đông dịch xuống phía Nam, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.

Vào 16h chiều qua 22-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Trong hôm nay 23-6, bão số 2 sẽ đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi dọc theo vùng bờ biển Việt - Trung rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. “Do hoạt động của ATNĐ ngoài khơi Thái Bình Dương, nên có khả năng, sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực biên giới Việt - Trung, sẽ bị hút trở ra Vịnh Bắc bộ, mạnh lên thành ATNĐ, và tồn tại ở khu vực này từ 2-3 ngày. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình sẽ chịu tác động trực tiếp”, ông Tăng lo ngại

Chủ động phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản

Từ ngày 25 đến 26-6, thời tiết khu vực Vịnh Bắc bộ sẽ chuyển xấu và kéo dài đến hết tuần. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi có gió mạnh, mưa rào, giông kèm lốc xoáy.

Các tỉnh trên đất liền, từ chiều tối nay, 23-6 sẽ có mưa. Mưa sẽ kéo dài đến cuối tuần. Ông Tăng nói: “Mưa sẽ diễn ra trên diện rộng, toàn bộ các tỉnh miền Bắc, phát triển sâu xuống các tỉnh Bắc Trung bộ như Hà Tĩnh, Quảng Bình”. Lượng mưa ít nhất cũng đạt 100mm, phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có một số nơi mưa sẽ lên đến 400mm.

Nhận định về diễn biến của bão số 2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng BCĐ PCLB Trung ương Cao Đức Phát cho rằng, so với các dự báo trước đó, bão số 2 đã có những diễn biến bất lợi hơn. “Càng ngày, bão số 2 càng di chuyển dịch xuống phía Nam nước ta, bởi vậy, cần phải đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra”, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị. Đáng lo ngại, hiện các tỉnh miền Bắc đang bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, khu vực Bắc Hưng Hải mới chỉ thu hoạch được từ

15-20%. Về vấn đề này, ông Trần Quang Hoài, Cục trưởng Cục Đê điều và PCLB cho rằng, việc đẩy nhanh thu hoạch lúa là khó, bởi, lúa chưa đủ chín. Tuy nhiên, hiện nhiều tỉnh đã tháo nước đệm, máy bơm tiêu úng được sẵn sàng. Song, cũng còn nhiều địa phương tỏ ra lơ là, xem nhẹ bão số 2, mức độ triển khai đối phó chưa tương xứng. Ngoài ra, ông Trần Quang Hoài cũng cảnh báo một số công trình đê điều, thủy lợi đang dang dở như hồ Suối Mỡ ở Bắc Giang, Điện Biên, đê Nam Đàn ở Nghệ An…

Trước diễn biến trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần sẵn sàng ứng phó với bão trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Đặc biệt, cần lưu ý các công trình thủy lợi trọng điểm, các tàu thuyền du lịch ở Quảng Ninh và Hải Phòng, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. Đối với tàu thuyền đang hoạt động hoặc neo đậu trong vùng ảnh hưởng của bão, đến chiều tối 23-6 phải lập tức di chuyển vào nơi tránh trú an toàn…