Bang người Kurd tự xưng ở Syria vận động thường dân nhập ngũ

ANTĐ - Bang tự xưng Kobani của người Kurd ở phía bắc Syria vừa phê chuẩn đạo luật mới để tự vệ, và chính quyền nơi đây đã bắt đầu động viên thường dân nhập ngũ.

Thông tin trên được Idris Nassan, một quan chức trong Ban phụ trách đối ngoại của Kobani, công bố vào hôm 22-6.

Ông Nassan cho biết thêm, 160 thường dân đầu tiên đã được nhập ngũ. Họ sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 45 ngày ở các trại lính của lực lượng Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG).

Được biết, lính nghĩa vụ sẽ chỉ được huy động cho nhiệm vụ bảo vệ Kobani và không tham gia cuộc chiến chống lại IS.

Người Kurd ở Syria không hài lòng vì bị ép thực hiện nghĩa vụ quân sự, thay vì tình nguyện hoặc được trả tiền

“Sau khóa huấn luyện, họ sẽ phục vụ trong 9 tháng và sau đó quyết định ở lại YPG hoặc về nhà”, quan chức Nassan cho hay.

Theo ghi nhận của báo chí, người dân tại Kobani tỏ ra không hài lòng với quyết định động viên nghĩa vụ quân sự nói trên. Một số người tại đây cho rằng cách thức tuyển quân của người Kurd ở Iraq “hợp lý” hơn, theo đó, các chiến binh sẽ được tuyển dưới dạng tình nguyện hoặc được trả tiền, chứ không phải “ép buộc không công”.

Lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria được liên minh quân sự quốc tế chống lưng, và hiện nay họ đang tiến hành cuộc tấn công chống lại IS ở thành phố Manbij.