Bán quần áo nguy hiểm cho trẻ em

(ANTĐ) - Ủy ban Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Mỹ vừa phạt 9 công ty số tiền 355.000 USD do bán quần áo trẻ em có dây buộc, có thể gây ra sự cố đáng tiếc. Hàng chục trẻ em Mỹ trong 2 thập kỷ qua đã thiệt mạng chỉ vì các dây buộc này vướng vào cũi, đồ dùng trong nhà. Trường hợp gần đây nhất, ngày 21-5, cậu bé 2 tuổi ở San Jose, California đã chết tại trung tâm giữ trẻ sau khi dây buộc ở áo gilê bị kẹt.

Bán quần áo nguy hiểm cho trẻ em

(ANTĐ) - Ủy ban Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Mỹ vừa phạt 9 công ty số tiền 355.000 USD do bán quần áo trẻ em có dây buộc, có thể gây ra sự cố đáng tiếc. Hàng chục trẻ em Mỹ trong 2 thập kỷ qua đã thiệt mạng chỉ vì các dây buộc này vướng vào cũi, đồ dùng trong nhà. Trường hợp gần đây nhất, ngày 21-5, cậu bé 2 tuổi ở San Jose, California đã chết tại trung tâm giữ trẻ sau khi dây buộc ở áo gilê bị kẹt.

Kể từ năm 2006, Mỹ quy định, áo khoác trẻ em, áo lạnh ngắn tay có dây buộc ở cổ hoặc ngang eo được coi là hàng lỗi và phải được thu hồi.

Việc áp dụng hình phạt mới nhất này là do 9 công ty trên, có chức năng nhập khẩu và bán quần áo, đã không tuân theo quy định, họ cũng phải thu hồi khoảng 8.000 sản phẩm quần áo.

Trước đó, hồi tháng 5-2008, Ủy ban Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Mỹ cũng đã áp dụng mức phạt 320.000 USD đối với các công ty khác do không khuyến cáo khách hàng về loại quần áo trẻ em có dây buộc.

“Ngành công nghiệp may mặc phải ngừng việc vi phạm các nguyên tắc này, bởi họ đang đặt sự an toàn của trẻ em trước những nguy cơ thậm chí là tử vong”, Người phát ngôn của ủy ban Scott Wolfson nhấn mạnh.

Yến Chi

(Theo USA Today)