Bấn loạn vì vợ bỏ rơi, ra tay thảm sát 4 phụ nữ và 5 trẻ em

ANTĐ - Một người đàn ông Ấn Độ đã dùng rìu bổ chết 4 phụ nữ và 5 trẻ em do khủng hoảng tâm thần vì bị vợ bỏ rơi.

Sự việc xảy ra tại làng Behratoli thuộc bang Chhattisgarh (Ấn Độ) hôm 4/4. Bị cáo Pandu Nagesia, 35 tuổi, trong cơn giận dữ đã giết chết 9 người.

 

Các nạn nhân gồm 5 bé gái từ 2-9 tuổi, một bà mẹ 25 tuổi và ba phụ nữ khác trên 60 tuổi.

Cảnh sát cho biết Nagesia ban đầu chém chết bà mẹ 25 tuổi và đứa con gái 2 tuổi của cô này, sau đó y lần lượt tấn công và giết hại những nạn nhân khác.

Nguồn tin cảnh sát cho hay Nagesia dường như bị quẫn trí sau khi người vợ bỏ đi. Một nhân chứng nói sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều khi một số phụ nữ và trẻ em đang tụ tập tại một ngôi nhà sau khi những người đàn ông trong gia đình đi làm tại một hầm mỏ gần đó.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.