Bán hàng lưu niệm về nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1

ANTD.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã đưa ra quyết định gây tranh cãi, bán các mặt hàng lưu niệm liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại sau khi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 gây nóng chảy tại 3 trong số 6 lò phản ứng. 

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 

Theo đó, TEPCO quyết định bán tại 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà máy các tập đựng hồ sơ bằng nhựa trong suốt có hình ảnh nhà máy.

Một số có hình của các lò phản ứng số 1 và số 4, trong khi số khác in hình công nhân đang đi bộ gần các bồn chứa nước nhiễm phóng xạ.

Một bộ gồm 3 tập đựng hồ sơ có giá 300 yên (khoảng 3USD).

Hành động này gây ra một loạt các phản ứng trên Twitter và các mạng xã hội khác. “Tôi không hiểu những người phải rời bỏ nơi ở của mình sẽ nghĩ gì”, một người chỉ trích, ý nói về những người phải sơ tán do thảm họa hạt nhân.