Bài hát Việt thay đổi fomat chương trình

(ANTĐ) - Khán giả sẽ chứng kiến điều đó nếu theo dõi chương trình vào 19h tối nay, 12-6, tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. Chương trình Bài hát Việt 2011 có thay đổi đầu tiên đó là sự xuất hiện nhóm bình luận gồm 3 người (1 nhạc sĩ, 1 ca sĩ và 1 nhà báo).

Bài hát Việt thay đổi fomat chương trình

(ANTĐ) - Khán giả sẽ chứng kiến điều đó nếu theo dõi chương trình vào 19h tối nay, 12-6, tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. Chương trình Bài hát Việt 2011 có thay đổi đầu tiên đó là sự xuất hiện nhóm bình luận gồm 3 người (1 nhạc sĩ, 1 ca sĩ và 1 nhà báo).

Mỗi live show có 9 ca khúc, sau mỗi loạt 3 ca khúc nhóm bình luận sẽ nhận xét về những ca khúc này. Sự khen chê trong phần bình luận này không ảnh hưởng gì đến kết quả của Hội đồng thẩm định (HĐTĐ). HĐTĐ không nhóm họp vào ngày hôm sau và kết quả cũng không phải đến live show sau mới công bố, mà sẽ cho điểm và kết quả sẽ được công bố ngay trong đêm diễn ra live show.

Fomat Bài hát Việt 2011 sẽ có một số thay đổi so với Bài hát Việt 2010
Fomat Bài hát Việt 2011 sẽ có một số thay đổi so với Bài hát Việt 2010

Điểm thay đổi thứ 2 là sự trẻ hóa của HĐTĐ với Quốc Trung, Anh Quân, Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Đức Trí, Trần Mạnh Hùng và “cựu” phóng viên Minh Đức. HĐTĐ sẽ quyết định các giải: Bài hát tháng, Ca sĩ thể hiện hiệu quả, Nhạc sĩ phối khí hiệu quả. Khán giả sẽ bình chọn Bài hát được yêu thích nhất. Cuối mỗi live show là phần trình diễn dự án âm nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ hoặc nhà sản xuất.

“Mở hàng” cho Bài hát Việt 2011 là 9 ca khúc gồm Trở về (Nguyễn Dân), Phai mờ (Nguyễn Vĩnh Tiến), Như lời mẹ ru (Anh Khang), Ngày thật (Toàn Thắng), Blues nhớ (Dương Cầm), Ngày em xuống phố (Hoàng Anh Tuấn), Đã qua (Tina Tình), Những ô cửa sổ (Đinh Mạnh Ninh), 1019 chìa khóa bạc (KOP Band). Ca sĩ Tùng Dương sẽ “chốt” chương trình với dự án âm nhạc điện tử của mình.

Thu Ngân