Ba tội danh dành cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ gần 500 bánh heroin

ANTD.VN - Trong vòng chưa đầy 5 tháng, các đối tượng đã mua bán trót lọt 476 bánh heroin, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia do Trần Văn Bằng (trú ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nông Văn Khởi (trú ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cầm đầu, về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy";  tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng." 

Đối tượng Trần Văn Thành cùng số ma túy khủng bị thu giữ

Cáo trạng xác định: từ tháng 11-2017 đến tháng 2-2018, Bằng và các đồng phạm đã mua bán trót lọt 476 bánh heroin, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

Diễn biến vụ án thể hiện: khoảng 22h35 ngày 23-2-2018, tại địa phận xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra ô tô do Trần Văn Bằng điều khiển, thu giữ một lượng heroin và ma túy tổng hợp cất giấu dưới tấm lót sàn xe. 

Qua đấu tranh, Trần Văn Bằng khai nhận số chất ma túy này do Sồng A Pủa (trú tại bản Loóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho để sử dụng. Ngoài ra, Bằng khai nhận Trần Văn Thành (em họ Bằng) đang điều khiển xe ô tô vận chuyển ma túy đi sau, từ Vĩnh Phúc lên Cao Bằng để bán cho Nông Tài Kinh và Nông Văn Khởi. 

Biết Bằng bị bắt, Thành đã tìm cách bỏ chạy, và phi tang ma túy. Tuy nhiên ngay sau đó, đối tượng Thành đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu tang vật là 288 bánh heroin.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Văn Bằng, Trần Văn Thành, Phan Văn Hiển, Nông Tài Kinh, Phương Thị Ly, Nguyễn Văn Quyến, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng, Phương Ích Đậu, Nông Văn Khởi, Triệu Văn Tình và Đoàn Trọng Duy; đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can thu giữ nhiều loại ma túy, 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng nhiều viên đạn. 

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ, ngoài phi vụ mua bán 288 bánh heroine nói trên, các đối tượng còn nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội khác. Trong đó, Trần Văn Bằng giữ vai trò chính, đã mua bán trái phép tổng số 476 bánh heroin và 100 viên ma túy tổng hợp tổng, hơn 9 gam Methamphetamine, thu lời bất chính 3,4 tỷ đồng. 

Nông Văn Khởi đã 3 lần mua heroin của Bằng với tổng số 336 bánh, rồi đem bán lại cho một số đối tượng người Trung Quốc, thu lời bất chính gần 5,7 tỷ đồng.

Nông Tài Kinh mua của Trần Văn Bằng tổng số 136 bánh heroin, rồi bán lại cho đối tượng người Trung quốc thu lời bất chính gần 600 triệu đồng. Các đồng phạm còn lại đều thực hiện hành vi giúp sức cho Trần Văn Bằng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng/người.

Trong vụ án này, bị can Sồng A Pùa đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.