Australia và Nga kêu gọi điều tra khẩn cấp vụ MH17

ANTĐ - Trong cuộc gặp riêng bên lề Hội nghị cấp cao APEC hôm qua 11-11, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Nga V.Putin đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ điều tra về tai nạn thảm khốc của chiếc MH17 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17-7 tại miền Đông Ukraine khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 38 công dân Australia.

Cũng trong cuộc gặp trên, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã nhấn mạnh với Tổng thống Putin rằng, ông đã nắm trong tay bằng chứng cho thấy phiến quân miền Đông Ukraine đã sử dụng vũ khí bắn hạ chiếc MH17 là do Nga cung cấp và dựa vào những điều tra của phía Australia, ông Abbott còn khẳng định “chiếc MH17 đã bị một tên lửa có bệ phóng do Nga sản xuất bắn hạ”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã phản đối cáo buộc của ông Abbott và cho rằng “tất cả các thông tin liên quan đến MH17 mà Nga có được đều đã cung cấp cho các nhà điều tra độc lập cũng như quốc tế”, đồng thời cũng yêu cầu mở các cuộc điều tra khách quan, nhanh chóng nhưng phải có hiệu quả.