Audio 8-9-2015: Bắt đối tượng mang vũ khí quân dụng, ma túy và vụ Trung Quốc lại nổ nhà máy hóa chất

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy; Hà Nội: Công ty Xuất nhập khẩu hàng không bốc cháy giữa trời mưa to; Bắt giữ xe khách vận chuyển 300kg nội tạng hôi thối; Tàu cá phát nổ, 1 người mất tích; Trung Quốc: Lại nổ nhà máy hóa chất; Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập bị bắt vì cáo buộc tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 8-9-2015

* Ngày 7-9, Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang trong lúc tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Song Khê, TP.Bắc Giang đã phát hiện hai đối tượng là Trần Duy Khánh (30 tuổi, trú tại Hải Dương) và Đỗ Quang Hưng (29 tuổi, ở Lạng Sơn) đi trên xe taxi BKS 99A-094.15 có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và ma túy. Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì Khánh và Hưng bất ngờ bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và kiểm tra túi hành lý của hai đối tượng trên và thu giữ một túi nilông màu trắng bên trong chứa nhiều viên nén hình tròn màu hồng, đỏ (nghi là ma túy tổng hợp), 1 khẩu súng ngắn màu đen có 5 viên đạn trong hộp tiếp đạn, 9 viên đạn để ngoài, 2 điện thoại di động và 465.000 đồng. Vụ việc đang được CQĐT, xử lý theo quy định pháp luật.

* Sáng nay 8-9, tại trụ sở Cty CP xuất nhập khẩu Hàng không AIRMEX trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Theo các nhân chứng, vụ cháy xảy ra giữa lúc ngoài trời đang mưa rất to. Ngọn lửa bùng phát tại tầng 5 trụ sở công ty AIRMEX gặp gió bốc lên ngùn ngụt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8h30, lực lượng chức năng đã cơ bản không chế được đám cháy. Thông tin cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy

* Ngày 7-9, tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an huyện Mộc Châu kiểm tra xe khách BKS 27B - 000.90 đi theo hướng Hưng Yên - Sơn La, do ông Vũ Văn Thái (trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có trên 300 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối và hơn 3.000 quả trứng gia cầm không có giấy kiểm dịch. Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Mộc Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Vũ Văn Thái với số tiền 3,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số nội tạng trên và bàn giao cho cơ quan thú y tiêu hủy. 

* Ngày 8-9, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết vụ tàu cá BTh 98603 TS của một ngư dân địa phương bất ngờ phát nổ vào đêm 6-9.

Theo đó, khoảng 23h đêm 6-9, tàu cá BTh 98603 TS, gồm 16 lao động, do ông Trần Quang Chiến (SN 1984, trú tại huyện Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng; khi đang hoạt động tại khu vực biển Bình Thuận thì bất ngờ phát nổ dẫn đến bị chìm. 15 lao động đã được tàu BTh 86181 TS của ông Phạm Nhĩnh hoạt động gần đó cứu vớt, riêng thuyền viên Phạm Văn Bảnh (SN 1992, trú huyện Phú Quý) hiện đang bị mất tích. Đến sáng 8-9, các thuyền viên gặp nạn đang được tàu cá đưa vào bờ.

* Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc cho biết vụ nổ xảy ra ở TP Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào nửa đêm 6-9 gây ra một đám cháy với khói bốc lên dày đặc từ hiện trường. Lực lượng cứu hỏa được điều tới hiện trường nhưng chưa có báo cáo về thương vong, chi tiết vụ nổ cũng không được báo chí đăng tải. Theo một số thông tin, có hơn 200 công nhân tại nhà máy lúc vụ nổ xảy ra.

Khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy hóa chất ở thành phố Lệ Thủy (tỉnh Chiết Giang)

* Ngày 7-9, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Theo cơ quan công tố, ông Helal sẽ bị giam giữ để chờ điều tra. Trước khi bị bắt, nội các Ai Cập đã chấp nhận đơn từ chức của ông Helal. 

Chính phủ Ai Cập đã ra một tuyên bố khẳng định rằng "đơn từ chức của Bộ trưởng Nông nghiệp Helal đã được chấp nhận" theo yêu cầu của Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi.

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal

* Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7-9 cho biết một máy bay không người lái của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiêu diệt 3 phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 đối tượng là người Anh. Đây là lần đầu tiên London tiến hành không kích IS tại Syria.
Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Cameron thông báo: "Trong một hành động tự vệ, một cuộc không kích chính xác do máy bay điều khiển từ xa của RAF thực hiện hôm 21-8 đã tiêu diệt Reyaad Khan khi y đang di chuyển trên một chiếc xe ở khu vực Raqqah, Syria”.