Audio 27-3-2018: Vợ mang thai sát hại chồng vì thường xuyên bị đánh đập

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người vợ mang thai sát hại chồng rồi đi đầu thú; Giả danh nhân viên bất động sản lừa đảo gần 5,2 tỷ đồng; Khởi tố vụ cháy chung cư khiến 13 người chết ở TP.HCM; Ba người Việt trốn trên xe tải chuyển nhà của gia đình người Anh...

Bản tin phát thanh ngày 27-3-2018.

*Ngày 26-3, Công an Cà Mau đang tạm giữ Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, ở phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 25-3, Ni xảy ra cãi nhau với chồng khi anh này đi nhậu với bạn về. Thừa lúc chồng đang ngủ say trên võng, người vợ đã trói tay chân lại rồi dùng dây siết cổ anh này cho đến khi tử vong. Sáng hôm sau Ni đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận đang mang bầu đứa con thứ hai được vài tháng tuổi. Do không chịu được cảnh chồng thường xuyên đánh đập, đặc biệt là trong thời kì mình khi đang mang thai nên đã ra tay sát hại chồng.

Nguyễn Hằng Ni

*Khoảng 21h45 đêm 23-3, trên trên quốc lộ 38B hướng Phù Cừ đi thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, một chiếc xe ô tô mang biển số Hà Nội đã tông vào nhóm 4 học sinh đang đi trên đường, khiến 1 em tử vong, 3 em bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe nhanh chóng được xác định do chủ  tịch UBND xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là chủ sở hữu.

Tuy nhiên, ngày 24-3, Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, con trai chủ tịch xã Trung Nghĩa) đến cơ quan công an huyện Tiên Lữ trình diện và nhận là người đã lái chiếc xe ô tô. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

*Giả danh nhân viên của một công ty bất động sản lớn, Lê Văn Hào (36 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại 73 Đỗ Nhuận, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã thực hiện 8 vụ lừa đảo bán đất, chiếm đoạt gần 5,2 tỷ đồng.

Ngày 26-3, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hào 13 năm tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Văn Hào.

*Liên quan đến vụ cháy tầng hầm giữ xe Chung cư Carina Plaza (đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh), tối 26-3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy trên xuất phát từ chiếc xe gắn máy đậu dưới hầm ở block A, chung cư Carina Plaza. Cơ quan điều tra đã loại trừ nguyên nhân gây cháy là do cố ý gây nổ.

*Sau 16 năm sống và làm việc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23-3 vừa qua, ông David Dooley, 54 tuổi, cùng vợ, dọn về quê nhà tại thành phố biển Southampton, miền nam nước Anh. Sau hành trình đường bộ kéo dài 18 tiếng, từ Thụy Sĩ, qua thành phố cảng Calais ở miền bắc nước Pháp, một nhân viên dọn nhà mở cửa xe tải và phát hiện ra ba người lạ trốn bên trên đống đồ đạc. Ngay lập tức, họ liền đóng cửa xe và báo cho cảnh sát.

Đại diện cảnh sát xác nhận họ đã bắt giữ hai người phụ nữ và một người đàn ông. Họ đều là người Việt Nam và không nói tiếng Anh. Theo các tổ chức thiện nguyện chống nạn buôn bán người, những người Việt này đang trên đường tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

*Theo Kyodo, ngày 26-3, Mỹ và 21 nước khác, chủ yếu là các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm đáp trả vụ đầu độc mà Moskva bị cáo buộc tiến hành nhằm vào một cựu điệp viên hai mang người Nga tại Anh. 22 nước, trong đó có 16/28 nước thuộc EU đã quyết định trục xuất tổng cộng hơn 110 nhà ngoại giao Nga khỏi những nước này.

Hơn 110 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất.