Audio 25-3-2018: Cư dân chung cư Carina bị cháy bật khóc khi Phó thủ tướng tới thăm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cư dân Carina bật khóc khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm; Hơn 200 Cảnh sát PCCC đang chữa cháy xưởng vải ở Vĩnh Phúc; Nam thanh niên dùng dao đâm nữ sinh viên ra đầu thú; Chính phủ của Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni từ chức...

Bản tin phát thanh ngày 25-3-2018.

*Sáng 25-3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến hiện trường chung cư Carina (quận 8, TP HCM) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ cháy làm 13 người chết. Sau khi làm việc với chính quyền TP.HCM và các đơn vị liên quan, ông sang toà nhà phía đối diện - nơi các cư dân Carina tá túc vì không thể về nhà - để thăm hỏi, động viên họ. Ông cũng tận tay trao những hỗ trợ của Chính phủ đến từng cư dân. Rất nhiều cư dân buồn bã và bật khóc khia Phó thủ tướng tới thăm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, các lượng chức năng đã nhiều cố gắng chữa cháy, song số người tử vong và bị thương "là quá lớn, quá đau xót". Đây là bài học lớn về kiểm tra chung cư, từ cao cấp cho đến nhà ở xã hội.

Cư dân Carina bật khóc khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới thăm.

*Khoảng 4h20 ngày 24-3, đám cháy được phát hiện đầu tiên tại xưởng 2 của Công ty TNHH Vina Korea đóng ở khu công nghiệp Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Lửa sau đó lan rộng ra các phân xưởng khác với tổng diện tích hơn 10.000 m2.

Cảnh sát PCCC Vĩnh Phúc đã điều 21 xe chữa cháy, một xe cứu thương và gần 150 lính cứu hỏa tới dập lửa. Cảnh sát PCCC Hà Nội cử thêm bốn xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ tới hỗ trợ. Đến 10h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Phía công ty may không bị thiệt hại về người, song có một cảnh sát bị thương nhẹ trong quá trình dập lửa.

*Vào khoảng 6h20 sáng 25-4, tại quán karaoke Kingdom, số 28 đường Tân Trung (QL1A đoạn qua xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy lớn. Vụ cháy bắt đầu từ tầng 4 toà nhà karaoke 7 tầng và sau đó lan ra các tầng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt để cứu hộ cứu nạn và dập lửa. Thời điểm cháy trong quán karaoke có khoảng gần 10 người.  Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.       

Cảnh sát PCCC đang cứu người trong quán karaoke bị cháy.

* Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đang truy tìm đối tượng giết người, cướp tài sản tại khóm 30/4 (phường 2), xảy ra vào rạng sáng 23-3. Nạn nhân là bà Phan Thị Đào (56 tuổi), sống một mình tại căn nhà số 385 nằm cặp quốc lộ 53.

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân bị đối tượng đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi 1 xe SH màu nâu đỏ biển số: 84F1-182.14 và một số nữ trang nạn nhân đeo trên người.

*Chiều tối 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đối tượng Ngô Minh Đức (22 tuổi, nghề nghiệp lái xe, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; tạm trú phường An Đông, TP Huế) đã đến Cơ quan Công an đầu thú sau khi thực hiện hành vi dùng dao đâm một nữ sinh viên bị thương vào 7h sáng 24-3, tại khu nhà trợ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP Huế).

Cho rằng chị O. chia rẽ tình cảm giữa Đức với người yêu là nữ sinh viên đại học tên N. nên Đức dùng dao đâm vào chân phải chị O. khiến nạn nhân bị thương phải vào viện cấp cứu.

Đối tượng đâm nữ sinh ra đầu thú.

*Ngày 24-3, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Sergio Mattarella sau khi các nghị sỹ nước này đã bầu được các chủ tịch Thượng viện và Hạ viện trước đó cùng ngày. Tuyên bố từ Phủ Tổng thống Italy cho biết, Tổng thống Mattarella đã chấp thuận đơn từ chức của Chính phủ Gentiloni, nhưng đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn tất các bổn phận của mình với tư cách tạm quyền trong thời gian chờ một chính phủ mới được thành lập.

*Hãng tin Kyodo ngày 25/3 cho biết Nhật Bản đã đề nghị thêm một loạt điều kiện cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới, bao gồm Bình Nhưỡng phải cam kết giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản và từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đề nghị giới chức Mỹ đảm bảo rằng trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên sắp tới, Bình Nhưỡng phải cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược; chấp nhận cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vào thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này; và phá hủy kho vũ khí hóa học.