Audio 26-9-2015: Đánh sập mạng lưới kinh doanh sàn vàng ảo và việc đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đường ống nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 15; Đánh sập mạng lưới kinh doanh sàn vàng ảo cực lớn tại TP.HCM; Cháy lớn ở xưởng gỗ, hàng ngàn công nhân hoảng loạn; Từ ngày 1-10 sẽ thu phí 52,5km trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể của các nạn nhân vụ MH17; Iran yêu cầu được tham gia điều tra vụ giẫm đạp tại Saudi Arabia….

Bản tin phát thanh ngày 26-9-2015

* 4h sáng nay, ngày 26-9, đường ống dẫn nước sạch sông Đà vỡ lần thứ 15, khiến hàng vạn người dân Thủ đô lại lâm cảnh thiếu nước sạch. Vết vỡ có đường kính 30cm.

Ông Nguyễn Văn Tốn, TGĐ Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, sự cố vỡ đường ống lần này xảy ra ở khu vực đại lộ Thăng Long, km26 + 600, đoạn thuộc xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống, Vinaconex đã huy động nhân lực, máy móc tới hiện trường xử lý, khắc phục. Dự kiến chiều 26-9 sẽ khắc phục xong đoạn ống vỡ, cấp nước trở lại cho nhân dân.

 

Đường ống dẫn nước sạch sông Đà liên tiếp xảy ra sự cố

* Chiều 25-9, Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp Đặng Hữu Trung (35 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng hai nghi can tại TP.HCM và một nghi can ở Hà Nội do liên quan tới một tổ chức kinh doanh trái phép dưới hình thức sàn vàng ảo.

Thông tin ban đầu cho biết, công ty do Trung làm chủ đã mua phần mềm của nước ngoài rồi tổ chức cho khách hàng giao dịch dưới mô hình đầu tư online vào vàng và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, trên thực tế số tiền hàng trăm tỉ đồng mà các khách hàng giao dịch trên phần mềm thực tế đã bị Trung rút ra để thực hiện các giao dịch với mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Một số tang vật tại công ty của Trung bị thu giữ

* Ngày 25-9, tại Công ty xuất khẩu sản phẩm gỗ Vina Wood có diện tích hơn 3.000m2 nằm trong Khu chế xuất Linh Trung 2, TP.HCM đã xảy ra cháy, khiến gần 700 công nhân đang làm việc bên trong hoảng hốt tháo chạy.
Theo các công nhân, đám cháy bùng phát vào chiều cùng ngày, tại khu vực kho sơn và hóa chất của Công ty Vina Wood sau đó bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, 16 xe chuyên dụng, hơn 100 cán bộ chiến sỹ của Cảnh sát PCCC quận 9, Khu chế xuất Linh Trung 2 đã có mặt hiện trường nỗ lực khống chế đám cháy. Khoảng 30 phút sau đó, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, nguyên nhân xảy cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

* Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính cho biết, tình đến thời điểm này, mọi hạng mục kỹ thuật của 52,5km từ nút giao Quốc lộ 39 thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến nút giao Quốc lộ 10 thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (Km 21+500 - Km74+00) thuộc Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã hoàn thành để chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào ngày hôm nay 26-9. Thời điểm thu phí đoạn đường này sẽ thực hiện từ ngày 1-10 tới.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 * Thông tin từ Bộ Tư pháp Hà Lan ngày 25-9 cho biết, quốc gia này vừa tìm thấy thêm nhiều phần thi thể của các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái và tất cả sẽ được chuyển về Hà Lan.

Các phần thi thể, vật dụng cá nhân và mảnh vỡ máy bay đã được chính quyền địa phương tập hợp lại từ ngày 1-5 vừa qua, sau khi các nhóm chuyên gia Hà Lan rút về nước.

Hiện còn một nhóm gồm 8 chuyên gia vẫn ở lại hiện trường để thu nhặt các phần thi thể, vật dụng và mảnh vỡ chuyển về Hà Lan.

Mảnh vỡ máy bay MH17 gần làng Grabove, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine

* Ngày 25-9, Iran đã yêu cầu được tham gia cuộc điều tra của Saudi Arabia về vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người hành hương thiệt mạng, trong đó có 131 người Iran, tại Mina, gần thánh địa Mecca.

Sau phiên họp nội các bất thường, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri tuyên bố rằng các nước như Iran nên có đại diện trong cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của thảm họa và tránh tái diễn trong tương lai.

Ông Jahangiri cho rằng chính phủ Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về sự điều hành yếu kém cũng như sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên an ninh có mặt vào thời điểm xảy ra thảm kịch.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp

* Tối 25-9, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận rằng Adem Karadak, đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok ngày 17-8 vừa qua, chính là người đàn ông mặc áo vàng được camera an ninh ghi lại được tại hiện trường.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, một người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan cho biết tên Karadak đã được xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm được các bằng chứng.
Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng này sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc, mà trong đó có thể khiến đối tượng này lĩnh án tử hình.