Không khí tại hội trường phường Thanh Liệt trở nên sôi động hơn hẳn ngày thường. Hàng trăm ánh mắt học sinh đổ dồn về phía bục giảng, nơi các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang truyền đạt những kiến thức sinh tồn cốt lõi.
Thay vì những con số thống kê khô khan, buổi tuyên truyền được thiết kế dạng hỏi - đáp tương tác. Các em học sinh không ngần ngại đứng lên cầm micro, đưa ra những thắc mắc thực tế như: "Làm sao để thoát khỏi phòng kín khi khói mù mịt?" hay "Thấy bạn bị đuối nước mà con không biết bơi thì phải làm gì?".
Bằng chất giọng gần gũi, các chiến sĩ công an đã khéo léo lồng ghép phân tích nguyên nhân, hậu quả của các vụ cháy nổ, tai nạn đuối nước, từ đó vạch ra các quy tắc vàng trong việc phòng ngừa và xử lý tình huống khẩn cấp.
Điểm nhấn làm nên sức hút của chương trình chính là phần thực hành ngoài trời. Tại đây, các em học sinh được rũ bỏ sự rụt rè để thực sự trở thành những "lính cứu hỏa nhí".
Dưới sự giám sát chặt chẽ và hướng dẫn tận tình của lực lượng chức năng, các em được trải nghiệm cảm giác khoác lên mình bộ đồ chữa cháy chuyên dụng nặng trịch, mang mặt nạ phòng độc.
Lần đầu tiên, nhiều học sinh tự tay rút chốt, bóp cò bình chữa cháy xách tay để dập tắt khống chế ngọn lửa bùng lên từ bình gas rò rỉ. Tiếng xì mạnh của bình bọt, đám khói trắng xóa và ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng đã mang lại những bài học trực quan, sâu sắc nhất về sự bình tĩnh khi đối mặt với "bà hỏa".
Bên cạnh đó, khu vực thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước cũng thu hút sự quan tâm lớn. Các chiến sĩ đã mô phỏng trực tiếp trên tình nguyện viên và ma-nơ-canh các bước sơ cứu nạn nhân đuối nước, cách ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo đúng nhịp độ. Việc tự tay ép tim, thổi ngạt giúp các em hiểu rằng, trong những tình huống ranh giới sinh tử, kiến thức đúng đắn có thể cứu sống một mạng người.
Đại diện Công an phường Thanh Liệt chia sẻ, việc chuyển đổi từ phương pháp tuyên truyền "đọc - chép" sang "trải nghiệm - thực hành" giúp học sinh chủ động tư duy, nhận diện nguy cơ nhạy bén hơn.
Khép lại chương trình, thứ các em mang về không chỉ là sự háo hức sau những giờ phút hóa thân thành "lính cứu hỏa", mà còn là hành trang kỹ năng sinh tồn vững chắc. Hoạt động phối hợp thiết thực giữa chính quyền, lực lượng Công an và Đoàn thanh niên phường Thanh Liệt đã góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội, hướng tới một mùa hè an toàn, bổ ích trên địa bàn Thủ đô.