Audio 23-9-2015: Bị điện giật khi sạc điện thoại iPhone và vụ bắn người vì nghi bị "thả ma"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thai phụ bị điện giật chết khi đang sạc điện thoại; Hung thủ đâm chết tình địch trong cơn ghen lãnh 20 năm tù; Bị bắn chết trong nhà vì nghi "thả ma"; Chặn vụ tiêu thụ hơn 5 tấn tương ớt ôi mốc phơi nắng; Nổ súng tại khu vực dân cư ở Canada làm ba người thiệt mạng; Máy bay Trung Quốc và Mỹ "suýt va chạm" trên Biển Hoa Đông…  

Bản tin phát thanh ngày 23-9-2015

* Theo thông tin từ UBND xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn xã có một phụ nữ đang mang thai bị điện giật tử vong. Nạn nhân là chị Ngô Thị Liên (24 tuổi) trú ở xóm 1, xã Nam Lĩnh. 

Trước đó, ngày 20-9, ông Lê Văn Vỵ (48 tuổi, bố chồng chị Liên) đi mua thẻ điện thoại về. Biết chị Liên đang ở nhà, ông Vỵ lên tiếng gọi con dâu nhưng không thấy trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Vỵ vội vàng đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy con dâu bất động trên nền nhà. Lúc này, trên cổ chị Liên dính chiếc điện thoại iPhone 3 đang sạc pin. Ông Vỵ vội vàng lấy điện thoại ra thì cũng bị giật nhưng may mắn không sao. Sau đó, ông Vỵ chạy ra hô hoán mọi người, gọi bác sĩ đến. Qua kiểm tra, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Vỵ và chiếc điện thoại iPhone 3 của con dâu 

* Chiều 22-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Tuấn (27 tuổi, trú An Giang) mức án 20 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Trần Bảo Trân có quan hệ tình cảm và thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010. Cuối năm 2013, Trân nảy sinh tình cảm với anh Trần Tiễn Nguyên Vũ nhưng không dứt khoát với Tuấn. Tối 6-1-2014, Vũ chở Trân đi chơi đến hôm sau mới về. Khi về đến đầu đường phường Tân Quy (quận 7), Vũ dừng xe cho Trân xuống thì Tuấn từ trong phòng trọ đi ra nhìn thấy. Tức giận, Tuấn quay về phòng trọ lấy dao đuổi theo Vũ. Bị tình địch đuổi đánh, Vũ bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng này dùng dao đâm chết.

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa

* Ngày 22-9, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can, tạm giam Vàng A Sinh (SN 1988) ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, đêm 5-9, cơ quan Công an nhận được tin báo, ông Vàng Xú Rùa (SN 1940), trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình, bất ngờ bị bắn chết. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định nạn nhân tử vong do đối tượng sử dụng súng tự chế gây án. Sau 2 tuần điều tra, truy xét, đến ngày 19-9, CQĐT đã xác định và triệu tập nghi can vụ án là Vàng A Sinh. Tại CQĐT, Sinh khai do trong dòng họ của Sinh có một số người bị chết, người bị bệnh nhưng chữa trị không khỏi. Trong xã có người nói ông Vàng Xú Rùa biết “thả ma”, nên Sinh nghĩ do ông Rùa “thả ma” dòng họ mình. Vì thế, đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại ông Rùa.

Vàng A Sinh tại cơ quan Công an

* Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở sản xuất kinh doanh tương ớt số 8 đường Mộc Bài 8 (quận Liên Chiểu), do vợ chồng ông Võ Văn Hường và Đoàn Thị Hồng làm chủ.

Cụ thể, nhiều thực phẩm chế biến tương ớt được đặt ngay dưới nền nhà bằng đất. Ngoài sân của căn nhà được làm tạm bợ là 5 tấn tương ớt đã thành phẩm, đóng trong bao tải nhưng không được che chắn, để phơi nắng, phơi mưa, ẩm mốc, bốc mùi hôi, và không có giấy chứng nhận VSATTP. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động, nghiêm cấm đưa số tương ớt "bẩn" đi tiêu thụ.

* Cảnh sát tỉnh bang Ontario của Canada ngày 22-9 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi gây ra vụ nổ súng làm 3 người chết tại một khu dân cư phía Tây thủ đô Ottawa.

Theo thông tin từ cảnh sát, cả 3 nạn nhân đều là nữ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới một địa điểm tại thị trấn Wilno, Ontario, và tìm thấy thi thể một phụ nữ. Tiếp tục lần theo đầu mối được cung cấp, cảnh sát sau đó tìm thấy 2 nạn nhân xấu số khác. 

Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa nhiều cửa hàng và trường học trong khu nhằm truy lùng nghi can. Hiện một đối tượng 57 tuổi tình nghi gây ra vụ nổ súng này đã bị bắt.

Cảnh sát Canada

* Báo Washington Free Beacon (Mỹ) ngày 22-9 tiết lộ một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc mới đây đã cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông, tạo nên một tình huống rất nguy hiểm.

Theo nguồn tin trên, nơi xảy ra sự cố gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. 

Khi đang bay trên khu vực, máy bay trinh sát RC-135 đã bị chiến đấu cơ J-11 áp sát, bay trước mặt và "suýt va chạm" với nhau. Đây là lần thứ hai xảy ra tình huống nguy hiểm giữa chiến đấu cơ Trung Quốc với máy bay trinh sát Mỹ. 

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc được cho là đã cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông

* Theo Reuters, ngày 22-9, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo cảnh sát nước này và Pháp đã bắt giữ 2 thủ lĩnh phiến quân của Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA). Vụ việc trên tiếp tục làm suy yếu ETA, sau khi nhóm phiến quân này đã tuyên bố ngừng các hoạt động bạo lực vô thời hạn hồi năm 2011.

Hai đối tượng trên là Iratxe Sorzabal (43 tuổi) và David Pla (40 tuổi) đã bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở thị trấn Saint-Etienne-de-Baigorry, miền Bắc nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz tuyên bố: "Chiến dịch trên đã khiến ETA hoàn toàn không còn thủ lĩnh. Tôi có thể tuyên bố rằng điều này đồng nghĩa với việc chính thức “khai tử" ETA.