Audio 22-6-2016: Bắt giữ "Tú bà hotgirl" điều hành đường dây bán dâm nghìn đô

ANTĐ -Tập đoàn Airbus hỗ trợ giải mã hộp đen máy bay CASA; Quảng Bình công bố phát hiện thêm 57 hang động; “Hotgirl” 22 tuổi điều hành đường dây mại dâm nghìn đô; Bắt giữ đối tượng trộm cắp 2 chiếc xe ô tô; Mỹ không hậu thuẫn việc khai trừ Venezuela ra khỏi OAS; Hàn Quốc lên án việc Triều Tiên phóng hai quả tên lửa…

Bản tin phát thanh ngày 22-6-2016.

*Sáng 22-6, vật thể nghi là hộp đen máy bay CASA 212 được lực lượng tìm kiếm trục vớt ở độ sâu 60 m. Vị trí máy bay rơi được xác định gần đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, tập đoàn Airbus - nhà sản xuất máy bay CASA đề nghị hỗ trợ kỹ thuật trong việc điều tra nguyên nhân tai nạn. Hãng đề xuất đưa dữ liệu từ hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái sang cơ sở tại Madrid (Tây Ban Nha) để dựng lại tai nạn dưới sự giám sát của Việt Nam. Việc này nhằm làm rõ hệ thống, trạng thái máy bay khi bị tác động cũng như xem xét lại quá trình bảo trì.

Bánh càng sau của máy bay CASA được trục vớt.

*Sáng 22-6, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức công bố hang động mới được phát hiện trong hơn một tháng qua. Đoàn khảo sát gồm 13 thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh, người dân địa phương, kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và cán bộ từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tìm ra 57 hang động trong 14 khu vực ở những vị trí hiểm trở, sâu giữa rừng nhiệt đới, phần lớn trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

*Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Thị Hảo (SN 1994, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16-6, CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện 2 đôi nam nữ đang bán dâm trong 1 khách sạn trên địa bàn. Khai thác “nóng”, hai gái bán dâm khai nhận bán dâm qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hảo.

Tại trụ sở công an, Hảo khai nhận đã tổ chức đường dây bán dâm cao cấp từ khoảng đầu tháng 6-2016. Các cô gái tham gia đường dây của Hảo thường là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm, thẩm mỹ viện nên nhìn rất bắt mắt. Khi khách có nhu cầu, Hảo “hét” giá 1.000 USD cho mỗi lần bán dâm hoặc đi tour. Số tiền nhận được, Hảo chỉ “cắt” lại cho gái bán dâm 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hảo.

*Đội Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữa đối tượng La Việt Tuấn (tức Tuấn Đường, 38 tuổi, trú tại tổ 32, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.Tuấn là đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp xe ô tô trên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua.

Đối tượng khai nhận thường quan sát các xe ô tô, thấy xe nào có chìa khoá trong xe thì đối tượng đến cậy cửa, lấy trộm xe.

*Ngày 21-6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã tới thủ đô Caracas của Venezuela bắt đầu tái khởi động đối thoại giữa hai nước nhằm hạ nhiệt mối quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 14-6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo hai nước đã nhất trí đối thoại nhằm cải thiện quan hệ. Ông Kerry cũng tuyên bố Washington không hậu thuẫn việc khai trừ Caracas ra khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và không ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký của tổ chức này Luis Almagro nhằm áp dụng Hiến chương Dân chủ OAS đối với Venezuela và đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

*Hàn Quốc ngày 22-6 đã lên án Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung, đồng thời gọi đây là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết hiện hành của Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee phát biểu tại một cuộc họp báo nói: "Các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên rõ ràng là những hành động khiêu khích.”

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng những vật thể được cho là 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ thành phố Wonsan trên bờ biển phía Đông.