Audio 19-9-2016: Đối tượng hành hung cán bộ CSGT khai bị nhiễm HIV

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đối tượng hành hung cán bộ CSGT khai bị nhiễm HIV; Thêm một nạn nhân vụ ngạt khí ở Ninh Hiệp tử vong; Cảnh sát Mỹ bắt 5 nghi can trong vụ nổ ở New York; Philippines âm thầm đàm phán với Trung Quốc vô điều kiện về tranh chấp trên Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 19-9-2016

* Liên quan đến vụ một đối tượng vi phạm luật giao thông, khi bị cán bộ CSGT thuộc phòng CSGT CATP Hà Nội ra lệnh dừng xe xử lý đã quay sang chửi bới, hành hung CSGT xảy ra sáng ngày 19-9 tại phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội), CAP Láng Thượng cho biết, tại trụ sở, đối tượng khai tên Nguyễn Chí Cường đã thừa nhận hành vi của mình.

Cường khai, thời điểm xảy ra sự việc, Cường vừa sử dụng ma túy. Đối tượng này cũng đã có một tiền án về sử dụng ma túy và hiện đang phải điều trị HIV. 

Sau khi biết sự việc, cán bộ CSGT bị đối tượng Cường hành hung đã tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Đối tượng Nguyễn Chí Cường lao vào hành hung cán bộ CSGT  (Ảnh: Otofun)

* Ngày 19-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị giết hại, chặt xác giấu trong bao tải để phi tang, xảy ra tại xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa). Nạn nhân được xác định là anh Bế Văn H. (29 tuổi), hiện đang làm bảo vệ tại trường Tiểu học Bản Co (xã Triệu Ẩu).

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra

* Sáng 19-9, thông tin từ cơ quan chức năng xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết thêm một nạn nhân nhập viện trong vụ ngạt khí tại một gia đình ở thôn 3, xã Ninh Hiệp đã tử vong vào chiều 18-9. 

Người tử vong là Trần Văn Sáng (18 tuổi, quê ở Nghệ An. Hai nạn nhân còn lại là Lưu Thị Nhung (16 tuổi) và Đậu Thị Hằng (19 tuổi) cùng quê Nghệ An đang được điều trị tại bệnh viện Đức Giang và bệnh viện Bạch Mai cũng rất nguy kịch.

Ngôi nhà xảy ra vụ ngạt khí

* Ngày 19-9, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, cho biết hội đồng chuyên môn Sở Y tế đã họp về vụ việc gia đình tố bệnh viện tắc trách làm chết cả mẹ và 2 con, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa số 10 (huyện Châu Thành A), và đã đưa ra kết luận, thống nhất hòa giải giữa hai bên gia đình sản phụ và bệnh viện.

Theo kết luận, các bác sĩ Bệnh viện số 10 đã không tiên lượng hết diễn biến của sản phụ, như sản phụ lớn tuổi, song thai, viêm đa thai, vàng da tối cấp… Từ đó, không theo dõi sát diễn biến của sản phụ để có xử lý chuyển viện kịp thời dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên.

Bệnh viện Đa khoa số 10, nơi xảy ra vụ việc 3 mẹ con sản phụ tử vong

* Theo trang tin RT, ngày 19-9, một vụ nổ đã xảy ra tại một ga tàu ở Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey của Mỹ, sau khi cảnh sát phát hiện một gói đồ khả nghi.

Thị trưởng New Jersey bà Elizabeth Christian Bollwage cho biết đây không phải là một vụ nổ được kiểm soát.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: nbcnews.com)

Trước đó, hãng Reuters và Tập đoàn truyền thông ABC dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, đêm 18-9 (theo giờ địa phương), Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ nổ bom tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York.

Theo nguồn tin, nhóm người trên bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Cảnh sát New York chặn bắt trên một cây cầu giữa khu vực Brooklyn và đảo Staten.

* Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18-9 đã bắt giữ 40 nghi phạm người nước ngoài được cho là có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo hãng tin Anadolu, cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích gần như đồng thời tại 23 địa điểm ở quận Fatih của Istanbul, bắt giữ các nghi phạm đến từ các nước Afghanistan, Iran, Iraq và Azerbaijan.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: vishwagujarat.com)

* Báo Philstar đưa tin, trong cuộc gặp với giới kiều bào tại Đại sứ quán Philippines ở Washington (Mỹ) cuối tuần qua, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, Manila đang âm thầm dàn xếp với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao để tiến tới đàm phán song phương vô điều kiện về tranh chấp trên Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (Ảnh: ABS CBN)

Ngoại trưởng Yasay cũng giải thích thêm do quân đội Philippines được trang bị thua kém nên “không thể thắng Trung Quốc trong bất cứ trận chiến nào”. Đây cũng là lí do tại sao Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh cho Hải quân Philippines không được tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.