Audio 11-9-2016: Bắt giữ 6 người vì đánh chết nghi can vô gia cư

ANTD.VN -6 người bị bắt vì đánh chết nghi can vô gia cư; Bắt đường dây mua bán hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp; Cục Hàng không Việt Nam 'cảnh giác' với Samsung Galaxy Note 7; Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ ông Trump 'đáng trách'; Mỹ chi gần 4.000 tỷ USD cho an ninh nội địa sau vụ khủng bố 11-9; Hơn 1.000 gia đình tị nạn của Iraq đã trở về nhà từ Syria…

Bản tin phát thanh ngày 11-9-2016.

*Ngày 10-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 6 người về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Theo kết quả xác minh, khuya 29-8, anh Phạm Văn Lâm (32 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) trên đường đi làm về nhà bắt gặp người đàn ông ngoài 30 tuổi nằm ở ghế đá ven đường. Thương tình, anh Lâm hỏi chuyện rồi đưa về nhà nghỉ ngơi, ăn uống. Tuy nhiên vị khách này bất ngờ dùng tuốc nơ vít tấn công chủ nhà bị thương. Khi hàng xóm kéo đến vị khách giơ hung khí lên dọa rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Một nhóm người dân truy đuổi, đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong.

Hình ảnh camera an ninh ghi cảnh người đàn ông bị đám đông bao vây khi ngã xuống đường. 

*Tối 10-9, lực lượng chống ma túy của Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Đinh Đại Thắng đang cất giấu trong người 2 bọc ni lon màu đen, bên trong có 29 gói ni lon màu xanh, chứa 5.818 viên nén có ký hiệu là WY.

Tại thời điểm kiểm tra, Thắng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Trong khi đối tượng Thắng bị đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Một tổ công tác khác của Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 2 đối tượng mua hồng phiến của Thắng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8-2016 đến nay, 16.000 viên ma túy đã được Đinh Đại Thắng vận chuyển trót lọt từ Lào về Việt Nam bán lại cho các đầu mối tại các tỉnh miền Trung.

Đối tượng Thắng và tang vật ma túy.

*Theo trang web của Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam đã ra chỉ thị (ngày 9-9) về việc dừng cung cấp dịch vụ sạc pin điện thoại trên tàu bay.

Chỉ thị này lưu ý các hãng hàng không về khuyến cáo của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu hành khách không được bật và sạc pin cũng như ký gửi điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi vì sự cố lỗi pin làm cho máy điện thoại Samsung Note 7 có thể bị cháy nổ trong quá trình sử dụng hoặc sạc pin.

*Bà Clinton hôm qua bày tỏ "hối tiếc" vì lời bình luận đưa ra trước đó, nói "một nửa số người ủng hộ ông Trump" là "đáng trách".

"Tối qua, tôi đã phát biểu quá chung chung và đó không phải một ý hay. Tôi thấy hối tiếc vì đã nói 'một nửa'. Điều đó là không đúng", NBC News dẫn thông báo từ ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton cho biết. Tuy nhiên, bà dường như vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng rất nhiều thành phần ủng hộ đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump là người "phân biệt chủng tộc, giới tính, kỳ thị đồng tính, bài ngoại và bài Hồi giáo".

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

*Kể từ sau các vụ tấn công ngày 11-9-2001, Chính phủ Mỹ đã chi tới 3.600 tỷ USD cho an ninh nội địa, tuy nhiên hiện tại người Mỹ cảm thấy kém an toàn hơn so với thời điểm trước khi xảy ra thảm kịch khủng bố.

Trong hai năm qua, khoản chi tiêu với lý do là để đảm bảo an ninh cho nước Mỹ đã tăng mạnh, đặc biệt là tăng thêm tới 300 tỷ USD chỉ trong riêng trong năm 2015. Nếu tính cả dự kiến chi tiêu cho năm 2017, tổng chi phí cho cuộc chiến chống khủng bố sẽ lên tới con số khổng lồ 4.790 tỷ USD.

*Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Bộ Di trú Iraq Mohamed Lyad cho biết khoảng hơn 1.000 gia đình tị nạn của nước này đã trở về nhà từ quốc gia láng giềng Syria.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng Tám vừa qua, 691 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq. Ngoài ra, hơn 3,4 triệu người, trong đó hơn một nửa là trẻ em, đang trong tình trạng không có nhà cửa tại Iraq.