Audio 17-9-2016: "Sốc" vì nhạc sĩ Huy Tuấn tát thí sinh trên sóng truyền hình

ANTD.VN -Cơ quan công an ra quyết định truy nã ông Trịnh Xuân Thanh; Chi 400 tỷ đồng bồi thường tuyến đường Tam Trinh - Minh Khai; Sốc vì nhạc sĩ Huy Tuấn tát thí sinh trên sóng truyền hình; Tổng thống Philippines bị cáo buộc ra lệnh giết người trái phép; Libya chặn giữ 1.425 người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải; Indonesia thử thất bại 2 tên lửa Trung Quốc...

Bản tin phát thanh ngày 17-9.

*Đêm 16-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC). Trước đó, ngày 15-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên đối tượng Thanh đã bỏ trốn.

Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC).

Theo đó, tối 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng giám đốc PVC về việc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Tiến là một trong bốn nguyên lãnh đạo PVC bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC.

Ba người khác bị khởi tố gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can nêu trên.

*UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến sơ bộ) khoảng 400,6 tỷ đồng.

*Tối ngày 16-9, trong  đêm Gala 9 với chủ đề “Đĩa đơn đầu tiên” top 3 thí sinh Thần tượng sẽ phải trình bày 2 ca khúc và dựa vào lượt bình chọn của khán giả để chọn ra 2 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết.

Mở màn cho đêm Gala 9 là phần thi của thí sinh Việt Thắng với ca khúc "Tôi đang hát". Ngay sau phần thi của thí sinh, giám khảo Thu Minh gọi Việt Thắng xuống gần hàng ghế và dành tặng một nụ hôn lên trán để bày tỏ tình cảm, tuy nhiên, thay vì bắt tay chia sẻ cảm xúc, nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng tay tát thí sinh Việt Thắng. Hành động khá đường đột này đã khiến khán giả choáng, thậm chí nhiều khán giả khó tính đã thể hiện sự không hài lòng và khó chịu. Các vị giám khảo còn lại cũng khá bất ngờ.

Nhiều người choáng trước hành động tát thí sinh của nhạc sĩ Huy Tuấn.

*Một cựu thành viên đội sát thủ vừa tiết lộ rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng ra lệnh cho nhóm sát thủ giết bọn tội phạm, những người Hồi giáo và các đối thủ chính trị trong thời gian ông làm Thị trưởng của thành phố Davao.

Theo thông tin người này khai trước một cuộc điều trần của Thượng viện, ông Duterte và một nhóm cảnh sát đã sát hại khoảng 1.000 người ở thành phố Davao theo các mệnh lệnh của ông Duterte từ năm 1988 đến năm 2013. Lời khai này khiến Tổng thống Duterte phải đối mặt với những lời kêu gọi điều tra.

Tổng thống Duterte

*Trong hai ngày qua, các lực lượng tuần tra trên biển của Libya đã chặn giữ tổng cộng 1.425 người di cư khi đang cố vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Phát biểu ngày 16-9, Người phát ngôn Hải quân Libya Ayoub Qassem cho biết khoảng 1.050 người di cư trên 7 chiếc thuyền cao su đã bị buộc phải quay lại đất liền trong ngày 14-9 vừa qua. Hầu hết là người đến từ các nước châu Phi Cận Sahara, trong đó một phần ba là phụ nữ và trẻ em.

*Ngày 16-9, trong cuộc tập trận Armada Jaya đang diễn ra trên biển Java, hải quân Indonesia đã phóng không thành công 2 tên lửa diệt hạm C-705 mua từ Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo.

Indonesia thử thất bại 2 tên lửa Trung Quốc.

Hai tên lửa này được lắp đặt trên 2 tàu tấn công nhanh KRI Clurit và KRI Kujang. Một số nguồn tin cho hay quả C-705 trên tàu KRI Clurit không lao khỏi bệ phóng sau khi được khai hỏa. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, trong lúc thủy thủ đoàn kiểm tra lỗi trong quy trình khai hỏa, thì quả tên lửa đột nhiên vọt đi, gây hốt hoảng cho những người trên tàu. Đáng nói là tên lửa cũng không thể đánh trúng mục tiêu chỉ định. Quả C-705 thứ hai phóng từ tàu KRI Kujang đang bay nửa đường thì gặp trục trặc.