Audio 18-9-2016: Dí dao, cướp xe máy giữa phố ở Hà Nội

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dí dao, cướp xe máy giữa phố ở Hà Nội; Lào Cai: Sạt lở đất khiến 2 công nhân thủy điện tử vong; Nổ lớn ở trung tâm thành phố New York, nhiều người bị thương; Đại sứ quán Nga tại Kiev, Ukraine bị tấn công…

Bản tin phát thanh ngày 18-9-2016

* Ngày 17-9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã khởi tố Đoàn Minh Hiệp (33 tuổi, trú phường Bạch Đằng) để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, trưa 13-9, Hiệp lang thang ở ngã tư Minh Khai - Lạc Trung, thấy thanh niên đi xe Honda Dream một mình dừng đèn đỏ nên nảy sinh ý định cướp. Hắn táo tợn lao đến, rút dao bấm đe dọa và cướp chiếc xe máy rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, nạn nhân đến trình báo, mô tả nhân dạng cho cơ quan chức năng. Tối 14-9, khi Hiệp xuất hiện gần nhà, các trinh sát phục kích sẵn trước đó đã khống chế, đưa về trụ sở. Tại đây Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đoàn Minh Hiệp cùng chiếc xe tang vật

* Chiều 17-9, tại công ty than Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ sập đường lò làm 3 công nhân mắt kẹt. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ ngay sau đó, 2 công nhân được đưa ra khỏi hầm lò là ông Lê Văn Hiến (46 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Phó quản đốc phân xưởng) nhưng đã tử vong, còn người bị thương là anh Lê Văn Biên (32 tuổi, kỹ sư khai thác mỏ, quê Hải Dương). Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm người còn mắc kẹt trong lò là anh Vũ Như Hiệu (33 tuổi, quê Thái Bình).

* Sáng 18-9, đất đá từ taluy dương sau lán ở của công nhân thi công nhà máy thủy điện Bắc Nà, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị sạt lở, khiến 2 công nhân tử vong là Phạm Văn Cấp, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Quyền, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước khi xảy ra sạt lở đất, tại địa bàn huyện Bắc Hà xuất hiện mưa lớn cục bộ kéo dài.

Hiện trường nơi 2 nạn nhân được tìm thấy

* Ngày 17-9, tại cửa hàng điện thoại di động T.B trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp (TP.HCM) có hai thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe máy, đóng giả là khách đến mua điện thoại, rồi bất ngờ rút súng khống chế chị T (26 tuổi, trú quận Gò Vấp, chủ cửa hàng) và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.D.B (30 tuổi, trú Q.Gò Vấp, anh họ của chị T), rồi mở tủ cướp 30 triệu đồng tẩu thoát. Hiện Công an quận Gò Vấp đang truy xét hai tên cướp táo tợn nói trên.

* Theo Reuters, ngày 17-9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực Chelsea thuộc quận Manhattan ở thành phố New York của Mỹ, khiến các lực lượng cảnh sát và cứu hỏa khẩn trương tới hiện trường. Ít nhất 26 người bị thương nhẹ do bị mảnh kính văng vào người. Hiện cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục điều tra.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát triển khai tại hiện trường

* Ngày 17-9, một nhóm khoảng 20 người lạ mặt Ukraine, mặc áo có mũ trùm kín đầu, đã tấn công vào Đại sứ quán Nga ở Kiev bằng pháo hoa. Các báo cáo cho biết thêm, nhiều quả pháo hoa được bắn cùng lúc vào các cửa số của đại sứ quán. Tuy nhiên, vụ việc đã không gây thiệt hại lớn, do các cửa sổ đều được phủ kim loại.

Nhóm người phản đối kế hoạch của Moscow tổ chức bầu cử quốc hội ở Crimea, gần Đại sứ quán Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 17-9- 2016

* Ngày 17-9, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã bắn rơi một rocket bắn từ Syria tại khu vực Cao nguyên Golan, một động thái gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng vốn có nhiều bất ổn này. Trong một tuyên bố của quân đội cũng nêu rõ: "Một đầu đạn bắn đi từ Syria đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn”. Người phát ngôn quân đội Israel không cho biết, liệu đây có phải lần đầu tiên hệ thống Vòm Sắt được sử dụng ở khu vực Cao nguyên Golan này hay không.